Thứ bảy, 20/04/2024 05:05 (GMT+7)

Quảng Trị bác bỏ thông tin cán bộ chia nhau lương khô cứu trợ

MTĐT -  Thứ sáu, 23/10/2020 18:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 23/10, ông Đào Mạnh Hùng - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho biết, thông tin lan truyền trên MXH về việc cán bộ ở Quảng Trị chia nhau hàng cứu trợ lương khô là không đúng sự thật

Trước đó, ngày 22-10, đoàn công tác Chính phủ có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về công tác khắc phục hậu quả lũ lụt. Tại cuộc họp, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị cần nhanh chóng cấp phát lương khô cứu đói cho nhân dân vùng ngập lũ và việc cấp phát hàng cứu trợ cần đúng đối tượng.

Tuy nhiên, thông tin này khiến mạng xã hội đồn đoán việc cán bộ ở tỉnh Quảng Trị đã chia nhau lương khô cứu trợ.

Theo ông Hùng, Thượng tướng Lê Chiêm nói là đừng để xảy ra việc đó, chứ không nói địa bàn nào cả.

Công tác cứu trợ bão lụt diễn ra tại Quảng Trị. (Ảnh: Nguyễn Phúc).

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cũng cho hay, thông tin trên mạng xã hội ám chỉ việc cán bộ tại tỉnh Quảng Trị chia nhau lương khô quân đội ảnh hưởng rất lớn đến công tác cứu hộ, cứu trợ cho người dân vùng lũ.

Hiện, Bộ Quốc phòng đã có cam kết, sẽ hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hàng cứu trợ trị giá 850 triệu đồng gồm xúc xích, lương khô… UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã lên kế hoạch, đối với hàng cứu trợ của quân đội và Bộ NN&PTNT sẽ do Sở NN&PTNT chịu trách nhiệm huy động cán bộ ngành nông nghiệp chuyển tận cơ sở để kịp thời cấp phát cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

PV (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Quảng Trị bác bỏ thông tin cán bộ chia nhau lương khô cứu trợ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...