Thứ năm, 28/03/2024 23:13 (GMT+7)

Rừng Hà Tĩnh cháy trở lại, hàng trăm người thức trắng đêm dập lửa

MTĐT -  Thứ ba, 09/07/2019 08:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vào khoảng 22h ngày 8/7, tại khu vực núi Nầm giáp ranh giữa xã Sơn Thủy và Sơn Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tiếp tục xảy ra vụ cháy lớn.

Sáng nay (9/7), trao đổi với báo Người lao động, ông Phan Tiến Hùng, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết vào đêm 8/7, rừng tại khu vực núi Nầm, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, đã cháy trở lại.

Trước đó, khoảng 12h ngày 8/7, người dân phát hiện khu vực rừng thuộc núi Nầm, xã Sơn Châu cháy lớn.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng cùng người dân tích cực khống chế đám cháy.

Do gió Lào thổi mạnh kèm theo thực bì dày nên lửa nhanh chóng lan rộng. Ảnh: Internet.

Đến khoảng gần 22h ngày 8/7, do trời nắng nóng, gió Lào thổi mạnh, rừng tại khu vực núi Nầm, xã Sơn Châu lại bùng phát cháy trở lại. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người cùng nhiều người dân tham gia dập lửa.

Do lo đám cháy lan rộng ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã sơ tán nhiều hộ dân sống dưới chân núi. "Sau khi nhận được thông tin, huyện đã huy động nhiều lực lượng tham gia chữa cháy rừng, đến khoảng 2h ngày 9/7, đám cháy đã được khống chế"- ông Hùng cho biết thêm.

Do gió Lào thổi mạnh kèm theo thực bì dày nên lửa nhanh chóng lan rộng, cháy rừng rực trong đêm. Đám cháy sau đó lan xuống khu vực gần cầu Nầm cạnh quốc lộ 8A, đe dọa sự an toàn của một số hộ dân sống cạnh bìa rừng thuộc xã Sơn Thủy. Ngay trong đêm, các hộ dân nơi đây đã phải di dời tài sản ra khu vực bên kia quốc lộ 8A để đảm bảo an toàn.

Nắng nóng kéo dài khiến cháy rừng ở miền Trung diễn biến phức tạp. Trước đó, từ 28/6 đến 1/7, do nắng nóng kéo dài nên tại các huyện như Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn... thuộc Hà Tĩnh xảy ra 12 vụ cháy rừng khiến hơn 267 ha rừng bị thiêu rụi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày hôm nay (9/7), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; khu vực đồng bằng nắng nóng dịu dần với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Ở các tỉnh Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Rừng Hà Tĩnh cháy trở lại, hàng trăm người thức trắng đêm dập lửa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.