Thứ sáu, 19/04/2024 19:15 (GMT+7)

Sập sàn bê tông công trình ở Đồng Nai, 2 công nhân tử vong

MTĐT -  Thứ tư, 16/05/2018 16:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 16/5, Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đang điều tra vụ hai công nhân chết tại một công trình đang thi công ở xã Phước Tân.

Danh tính hai nhạn nhân của vụ tai nạn lao động này là anh Lê Hoàng Minh (43 tuổi, ngụ xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom) và anh Hán Minh Huân (35 tuổi, ngụ xã Phước Tân).

Theo thông tin ban đầu, chiều 15/5 nhóm 7 công nhân đang thi công nhà xưởng cho Công ty cổ phần sản xuất thương mại Tiến Nga ở tầng một thì sàn bêtông ở tầng hai đổ ập xuống

Vụ tai nạn khiến anh Minh và anh Huân chết tại chỗ, còn hai công nhân khác bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Về nguyên nhân xảy ra tai nạn, bước đầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai đã có kết quả điều tra ban đầu. Theo đó, sàn bêtông thi công chưa đảm bảo kỹ thuật, gặp gió mạnh đã dẫn đến rung lắc và đổ sập.

Sàn bêtông đổ sập khiến hai công nhân tử vong. Ảnh: VNE.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai Phạm Văn Cộng cho biết: Sàn bê tông này nằm ở tầng 2, mới được làm vào ngày 11/5, chưa khô. Vì sàn còn yếu, thiếu các trụ chống đỡ nên vào chiều 15/5 có mưa lớn, gió mạnh khiến sàn bị rung lắc và sụp đổ. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đồng Nai đang phối hợp với lực lượng công an tiến hành điều tra, đưa ra kết luận cuối cùng.

P.V (tổng hợp theo TTO, TTXVN)

Bạn đang đọc bài viết Sập sàn bê tông công trình ở Đồng Nai, 2 công nhân tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...