Thứ năm, 25/04/2024 19:45 (GMT+7)

Số phận 40 quả 'bóng xích' ở sân Mỹ Đình sau chiến thắng của ĐT VN?

MTĐT -  Thứ hai, 17/12/2018 15:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều ý kiến cho rằng, không nên dịch chuyển 40 quả "bóng xích" về vị trí ban đầu sau chiến thắng của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Liên quan đến 40 quả "bóng xích" bị rời đi, chia sẻ trên Trí thức trẻ, ông Nguyễn Việt Tiến, Phó Giám đốc phụ trách Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình cho biết, nhiều người khi gặp cũng trao đổi, nói với ông về việc không nên dịch chuyển 40 quả "bóng xích" này về vị trí cũ nữa.

40 quả bóng xích vẫn đang chờ được xử lý. Ảnh Trí thức trẻ

Ông Tiến cho biết, cơ quan chức năng sẽ cân nhắc kĩ lưỡng việc xử lý 40 quả "bóng xích" này. "Trước mắt các quả cầu này vẫn ở nguyên nơi đang đặt chứ chưa di chuyển lại khu vực trước khán đài B", ông Tiến nói.

Trước đó, báo Dân trí, Vnexpress đưa tin, đêm 5/12, hoảng 40 quả bóng bê tông chằng với nhau bằng dây xích (gọi tắt là bóng xích) đã được lực lượng chức năng di chuyển khỏi Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Lãnh đạo sân Mỹ Đình cho biết, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã yêu cầu di chuyển số "bóng xích" này. 

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng từ ngày 2/9/2003. Công trình này gồm 1 sân chính có sức chứa 40.000 người và 2 sân tập, đều đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tổng kinh phí trọn gói là gần 53 triệu USD.

40 quả cầu đá này là vật dụng trang trí cho sân Mỹ Đình kể từ ngày được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2003 đến nay.

Theo Q.Huy (tổng hợp)

Nguồn: Tinnhanhonline.vn
Bạn đang đọc bài viết Số phận 40 quả 'bóng xích' ở sân Mỹ Đình sau chiến thắng của ĐT VN?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng