Thứ năm, 25/04/2024 23:45 (GMT+7)

Tai nạn lao động khiến một công nhân ngành than tử vong

MTĐT -  Thứ bảy, 17/03/2018 20:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty cổ phần Than Mông Dương khiến anh Nguyễn Văn Nam (SN 1984, trú tại Hà Nội) là công nhân sửa chữa điện và vận hành bơm nước tử vong.

Khoảng 11 giờ ngày 17/3, tại Bể lắng - 250 trung tâm thuộc Phân xưởng Thông gió - Thoát nước - Cấp cứu của Công ty cổ phần Than Mông Dương (địa chỉ ở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến anh Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1984, trú tại Hà Nội) là công nhân sửa chữa điện và vận hành bơm nước tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bị xe goòng va đập vào người.

Ông Nguyễn Quế Thanh - Giám đốc Công ty cổ phần Than Mông Dương xác nhận sự việc trên và cho biết: Vào ca 1 sáng cùng ngày, anh Nam được cán bộ chỉ huy giao nhiệm vụ nạo vét tại Bể lắng - 250 trung tâm, trong quá trình lao động đã bị xe goòng va đập vào người. 

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, nhóm cán bộ công nhân trong ca đã tiến hành sơ cứu và chuyển người bị nạn ra Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả cấp cứu nhưng anh Nam đã tử vong. 

Nhận được thông tin về vụ việc, đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh đã có mặt kịp thời động viên thăm hỏi, trước mắt đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 6 triệu đồng. Các lực lượng chức năng đang tiến hành, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Tai nạn lao động khiến một công nhân ngành than tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.