Thứ năm, 25/04/2024 17:49 (GMT+7)

Thực hư thông tin nam sinh viên 22 tuổi mắc COVID-19 tử vong

MTĐT -  Thứ ba, 01/06/2021 15:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM khẳng định thông tin nam sinh viên quê Long An mắc COVID-19 tử vong là thông tin sai sự thật.

Ngày 1/6, một số tờ báo đưa tin nam sinh viên quê Long An mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM vừa tử vong gây xôn xao dư luận.

Đầu giờ chiều cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phát đi thông báo khẳng định thông tin trên hoàn toàn sai sự thật.

Theo báo cáo của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, bệnh nhân là nam, 22 tuổi, cư trú tại huyện Cần Đước tỉnh Long An. Bệnh nhân được chuyển viện đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trong tình trạng sốc, suy hô hấp lúc 4h sáng ngày 1/6. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi, COVID-19, suy hô hấp tiến triển.

Hiện tại bệnh nhân hiện đang được điều trị thở máy và kỹ thuật tim phổi nhân tạo ECMO.

Sáng 1/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết, đã phong tỏa, khử khuẩn khẩn cấp 117 hộ dân với 459 nhân khẩu thuộc khu vực chợ Phước Vân, khu 10, ấp 4, xã Phước Vân, huyện Cần Đước do liên quan tới nam sinh viên này.

Ngày 1/6, một số tờ báo đưa tin nam sinh viên quê Long An mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM vừa tử vong gây xôn xao dư luận. (Ảnh:Internet).

Trước đó lúc 4h sáng 1/6, bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An chuyển lên BV Bệnh Nhiệt đới TPHCM điều trị trong tình trạng suy hô hấp tiến triển, tổn thương gan. Bệnh nhân được đưa vào phòng cách ly khoa Hồi sức tích cực và phải can thiệp ECMO.

Từ ngày 25/5, nam sinh viên này ở trọ tại quận 10, có đi về giữa Long An và TP.HCM, sống chung nhà ở xã Phước Vân với cha, mẹ và anh trai. Sau đó, nam sinh viên này có biểu hiện sốt, khó thở và khi được xét nghiệm PCR đã cho ra kết quả dương tính nên được đưa đến BV đa khoa tỉnh Long An điều trị, sau đó chuyển lên BV Bệnh Nhiệt đới TPHCM.

Cơ quan chức năng truy vết được 3 F1 là 3 người trong gia đình nam sinh viên. Sau khi xét nghiệm, bước đầu 2 người dương tính với SARS-CoV-2 là bố và anh trai, người mẹ âm tính lần 1. Hiện nam sinh viên này đang cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Lực lượng chức năng xác định được 40 F2, đồng thời thông tin rộng rãi đến người dân từng đến khu vực chợ Phước Vân từ 25 - 31/5 khẩn trương liên hệ cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe theo quy định.

Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn lây nhiễm của ca bệnh này.

Đến nay, Long An đã ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc; phường 2, TP Tân An; thị trấn huyện Cần Đước và xã Tân Thành, Tân Thạnh, có liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Thực hư thông tin nam sinh viên 22 tuổi mắc COVID-19 tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.