Thứ tư, 24/04/2024 03:19 (GMT+7)

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 29/7/2018

MTĐT -  Chủ nhật, 29/07/2018 08:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 29/7/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

Cháy lớn ở Hà Nội, 5 người trong gia đình bị mắc kẹt bên trong nhà

Vụ cháy xảy ra đêm 28/7 trên phố Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã khiến 5 người trong một gia đình bị mắc kẹt, rất may là tất cả đã được cứu sống.

Theo nhân chứng, vào khoảng thời gian trên họ phát hiện ngọn lửa bùng phát từ ngôi nhà số 31 phố Trần Hưng Đạo, nhiều người xung quanh hô hoán tháo chạy ra khỏi nhà. Vào thời điểm xảy ra đám cháy, có 5 người trong gia đình bị mắc kẹt.

Cảnh sát PCCC dùng đến xe thang giải cứu 5 người bị mắc kẹt trong vụ cháy.

Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát PCCC số 1 (Cảnh sát PCCC Hà Nội) đã nhanh chóng điều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Chỉ huy phòng đã điều động 2 mô tô chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường cứu người mắc kẹt, 2 xe chữa cháy chuyên dụng và một xe thang tiếp cận hiện trường, ứng cứu các nạn nhân và dập lửa.

Đến khoảng 22h đám cháy được dập tắt, 5 người trong gia đình được đưa ra ngoài an toàn, một chiến sĩ Cảnh sát PCCC bị thương nhẹ trong quá trình chữa cháy.

Nguyên nhân xảy ra vụ cháy hiện vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Bộ Giao thông Vận tải sẽ mua 164,7 triệu cổ phiếu Vietnam Airlines

Sau đợt phát hành cổ phiếu mới tỷ lệ 1:0,1558 của Vietnam Airlines cho cổ đông hiện hữu, Bộ Giao thông Vận tải đã đăng ký mua 164.730.291 cổ phiếu HVN mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 15,58% tổng số cổ phiếu HVN mà Bộ đang nắm giữ, qua đó duy trì tỷ lệ cổ phần tại HVN ở mức 86,16%. 

Số lượng cổ phiếu dự kiến sẽ nắm giữ sau giao dịch là 1.222.368.291 cổ phiếu. Giao dịch sẽ được thực hiện trong hai ngày 30 và 31/7/2018.

Bộ Giao thông Vận tải đã đăng ký mua 164.730.291 cổ phiếu HVN mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 15,58% tổng số cổ phiếu HVN mà Bộ đang nắm giữ, qua đó duy trì tỷ lệ cổ phần tại HVN ở mức 86,16%.

Theo thông tin từ Chứng khoán Bản Việt (VCSC), Bộ Giao thông Vận tải sẽ trả Vietnam Airlines 578,4 tỷ đồng tiền mặt để mua lại 57,8 triệu cổ phiếu mới, trong khi 106,9 triệu cổ phiếu mới còn lại sẽ được mua lại bằng nguồn quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trên bảng cân đối kế toán của HVN thuộc sở hữu của Bộ Giao thông Vận tải.

Trước đó, theo kế hoạch Vietnam Airlines thông báo phát hành hơn 191,19 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu - tương ứng tỷ lệ phát hành 15,5753%. Như vậy cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 100 quyền mua được mua 15,5753 cổ phiếu mới.

Bộ Giao thông Vận tải được phân bổ hơn 1,057 triệu quyền mua và quyết định đưa 371.533.127 quyền mua ra bán đấu giá với giá khởi điểm 6.026 đồng/quyền mua.

Tuy nhiên hết thời gian đăng ký, chỉ 10 cá nhân đăng ký mua 272.000 quyền mua. Tuy nhiên, đến hạn chót không có nhà đầu tư nào đến nộp tiền mua và cũng không có ai đến nhận lại tiền đặt cọc. Do vậy, toàn bộ 371 triệu quyền mua dự kiến chuyển nhượng đã không bán được.

Sau giao dịch, Bộ Giao thông Vận tải vẫn sở hữu nguyên 1.057.638.000 quyền mua được phân bổ tương ứng với hơn 1,057 triệu cổ phiếu HVN (tỷ lệ 86,16%) mà Bộ đang sở hữu.

Theo công bố của HNV, từ ngày 18/7-20/7/2018, ANA HOLDINGS INC, cổ đông lớn của HVN đã mua thành công 16.769.760 cổ phiếu HVN như đã đăng ký, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 124.438.698 cổ phiếu.

Việc hoàn tất phát hành cổ phiếu mới ngày 31/7/2018 sẽ tạo điều kiện để niêm yết HVN trên sàn HOSE. Tại đại hội cổ đông 2018, HVN đã công bố kế hoạch niêm yết trên sàn HOSE trong quý 3/2018.

ĐT Olympic Việt Nam chính thức chia tay cầu thủ đầu tiên

Chiều ngày 28/7, ĐT Olympic Việt Nam tiếp tục ra sân tập luyện để chuẩn bị cho ASIAD 2018. Ở buổi tập này, HLV Park Hang Seo đã tiến hành kiểm tra thể lực tốc độ của các học trò bằng các bài tập đòi hỏi sức bền và khả năng chịu đựng tốt.

Kết quả là ở phần thi kiểm tra sức bền, các hậu vệ Vũ Văn Thanh và Huỳnh Tấn Sinh được chấm điểm gần tối đa. Còn ở bài kiểm tra tốc độ, thủ môn Bùi Tiến Dũng nằm trong top 3 khi anh chạy 30 m chỉ trong 3,1 giây (tốc độ 4 giây là đạt).

Hồng Duy chia tay đội tuyển Olympic Việt Nam vì chấn thương.

Tuy nhiên buổi tập chiều qua cũng chứng kiến chấn thương khá nặng của hậu vệ cánh phải Nguyễn Phong Hồng Duy. Thật không may cho Hồng Duy là ở bài kiểm tra đòi hỏi tốc độ, anh đã bị chấn thương nên đã phải sớm dừng kiểm tra.

Sau lượt chạy, Duy tuy về đến đích nhưng ngay lập tức, anh nằm vật ra vì đau đớn. Được biết Hồng Duy bị rách cơ đùi sau chân phải nên đã chính thức phải nói lời chia tay ASIAD. Đây thực sự là một mất mát không nhỏ cho Olympic Việt Nam bởi ngôi sao HAGL là một cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật và khả năng sút xa ấn tượng.

Sau trường hợp chia tay đầy tiếc nuối của Hồng Duy, cũng sẽ có thêm 9 trường hợp sẽ phải nói lời chia tay ĐT Olympic Việt Nam. Đây cũng là lý do khiến các cầu thủ cố gắng thể hiện và dính các chấn thương đáng tiếc không mong muốn.

Chiều nay 29/7, Olympic Việt Nam sẽ tiếp tục ra sân tập luyện. Đội sẽ ở lại trung tâm PVF tới ngày 1/8 trước khi trở về Hà Nội để chuẩn bị bước vào trận đấu đầu tiên tại giải giao hữu quốc tế cúp Vinaphone 2018 vào ngày 3/8 tới.

Tai nạn thảm khốc: Xe đi dã ngoại lao xuống vực sâu, 33 người thiệt mạng

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại bang Maharashtra, miền Tây Nam Ấn Độ. Chiếc xe buýt rơi xuống vực sâu khiến 33 hành khách thiệt mạng.

Ngày 28/7, theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra khi một chiếc xe buýt chở 34 nhân viên của trường Đại học Nông nghiệp Dapoli, tới vùng núi Mahabaleshwar để dã ngoại, bất ngờ lao xuống một hẻm núi sâu 92m.

Đội cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong vụ tai nạn ngày 28/7. - Ảnh: scroll.in.

Theo thông tin mới nhất, 33 hành khách đã thiệt mạng, chỉ một hành khách duy nhất may mắn sống sót sau vụ tai nạn. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mưa lớn kéo dài khiến địa hình đường núi trở nên trơn trượt.

Theo lời kể của anh Prakash Sawant-Desai, người sống sót duy nhất, trong khoảnh khắc tài xế quay lại nói chuyện với hành khách thì xe buýt đã bất ngờ lao xuống vực. Anh Desai đã rơi ra khỏi cửa sổ xe buýt và mắc vào các cành cây. Sau đó, anh đã vội vã quay chở lại trường thông báo về vụ tai nạn, đồng thời gọi cho cảnh sát và đội cứu hộ.

Tính tới 8h tối ngày 28/7, công cuộc tìm kiếm thi thể 33 nạn nhân vẫn gặp rất nhiều khó khăn. 11 thi thể đã được tìm thấy, nhiều thi thể bị nghiền nát dưới xe buýt.
Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 29/7/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

T.Anh (TH)

Cùng chuyên mục

Tin mới