Thứ sáu, 29/03/2024 02:29 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 29/8/2018

MTĐT -  Thứ tư, 29/08/2018 11:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 29/8/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 29/8/2018

Sang nhà hàng xóm, 2 cháu nhỏ bị đuối nước thương tâm

Chiều 28/8, thông tin từ UBND xã Lạng Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 bé gái tử vong.

Theo đó, vào khoảng 8h, ngày 28/8, cháu Quang Thị Ngọc Tú (SN 2014) và cháu Kha Thị Hồng Nhí (SN 2015) đều trú tại bản Yên Hòa, xã Lạng Khê, rủ nhau sang nhà hàng xóm để chơi thì không bị trượt chân ngã xuống ao.

Ao nước nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Dân Trí.

Đến khoảng 12h cùng ngày, không thấy các cháu đâu, người nhà đã tổ chức đi tìm thì tá hỏa phát hiện thi thể 2 cháu dưới ao cá.

Được biết, bố mẹ cháu Tú và Nhí đang đi làm ăn ở xa, hai cháu được bố mẹ gửi ở quê nhờ ông bà chăm sóc.

Sau khi sự việc xảy ra, bước đầu UBND huyện Con Cuông, chính quyền xã Lạng Khê đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình.

Hiện, thi thể của các cháu đã được gia đình đưa về để tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương.

Mua heo chết, nhiễm bệnh về xẻ thịt bán

Chiều 28/8, Đội kiểm tra thú y và kiểm dịch động vật huyện Thống Nhất (Đồng Nai) kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ của gia đình anh T.T.C. (27 tuổi, ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất).

Lợn chết bốc mùi hôi thối được xẻ thịt. Ảnh: VOV.

Tại đây, lực lượng kiểm tra phát hiện nhóm người đang xẻ thịt heo chết, toàn thân tím tái, có dấu hiệu dịch bệnh. Kiểm tra các tủ cấp đông trong lò mổ, lực lượng thú y phát hiện 150 kg thịt, đầu, nội tạng heo. Số này đều ngả màu tím tái, bốc mùi hôi thối.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở khai nhận mua heo chết, heo nhiễm bệnh ở các trang trại trên địa bàn huyện Thống Nhất rồi mang về xẻ thịt, bán cho các trại nuôi cá sấu. Việc làm này diễn ra nhiều tháng qua.

Chủ cơ sở này không có giấy phép giết mổ, heo có dấu hiệu dịch bệnh, không rõ nguồn gốc nên lực lượng thú y huyện Thống Nhất lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, buộc chủ cơ sở tiêu hủy toàn bộ thịt heo trên theo quy định.

Người phụ nữ nghèo trả lại hơn 26 triệu đồng nhặt được

Trao đổi với báo chí ngày 28/8, ông Cù Mạnh Tuấn, Trưởng Công an xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, phía chính quyền địa phương vừa phối hợp trao trả số tiền 26 triệu đồng cho người đánh rơi.

Chị Mai (áo kẻ đỏ) trả lại toàn bộ số tiền cho người đánh rơi. Ảnh: Dân Trí.

Theo đó, vào chiều 27/8, chị Phạm Thị Mai, trú tại thôn Quyết Thắng, xã Sơn Kim 2 đi mua thuốc cho chồng thì phát hiện một túi bóng bên trong đựng cục tiền lớn trước cổng Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Sau khi đứng chờ xem có người tới tìm tiền đánh rơi không nhưng không thấy, chị Mai liền đến trụ sở công an để trình báo sự việc. Qua kiểm tra, phát hiện tổng số tiền bên trong là 26 triệu đồng.

Sau gần 3 tiếng đồng hồ, nhờ sự thông tin của Công an xã Sơn Kim 2 và Công an huyện Hương Sơn, chị Mai đã tìm được chủ nhân của số tài sản trên để trả lại.

Cách chức hiệu trưởng cắt xén tiền ăn sáng của trẻ mầm non ở Hậu Giang

Theo thông tin từ bà Trần Thị Thùy Linh- Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) cho biết, vào sáng 28/8, ngành chức năng đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND huyện thi hành kỷ luật đối với bà Đỗ Thị Hoàng Yến- Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Đông Thạnh bằng hình thức cách chức Hiệu trưởng.

Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành nêu rõ: Bà Đỗ Thị Hoàng Yến vi phạm tại Điểm d, Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 34 của Chính phủ “Vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Trước đó, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Châu Thành cũng đã công bố Quyết định thi hành kỷ luật bà Đỗ Thị Hoàng Yến bằng hình thức cách chức Chi ủy viên Chi bộ trường Mẫu giáo Đông Thạnh.

Trước đó, cuối tháng 8/2017, Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành ban hành kế hoạch số 382 quy định về việc tổ chức dạy bán trú ngành học mầm non năm học 2017-2018, trong đó có yêu cầu mức thu “tiền ăn không quá 18.000 đồng/ngày/trẻ, có sự thỏa thuận của cha mẹ học sinh và biên bản kèm theo, xác nhận của chính quyền địa phương”.

Tuy nhiên khi triển khai kế hoạch ngoài thu theo quy định hai bữa ăn chính gồm ăn trưa và ăn xế với số tiền 18.000 đồng/trẻ/ngày, hiệu trưởng trường Mẫu giáo Đông Thạnh là bà Đỗ Thị Hoàng Yến còn yêu cầu phụ huynh nộp thêm 7.000đồng/trẻ/ngày để cho trẻ ăn buổi sáng.Bỏ quy định bố mẹ phải khai CMND trên đơn thuốc của con

Bỏ quy định bố mẹ phải khai CMND trên đơn thuốc của con

Theo Thông tư số 18/2018/TT-BYT về sửa đổi, bổ sung quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú do Bộ Y tế ban hành đã bỏ quy định phải ghi số chứng minh thư hoặc số căn cước công dân của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ trên đơn thuốc của trẻ dưới 6 tuổi.

Thay vào đó là ghi số tuổi, cân nặng, tên bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ đưa trẻ đến khám. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10.

Quy định đơn thuốc ghi số chứng minh thư từng gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Trước đó, Thông tư số 52/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú có quy định, từ ngày 1/3, khi kê đơn cho trẻ dưới 72 tháng tuổi, phải kê chứng minh thư của bố hoặc mẹ, hoặc người giám hộ.

Quy định nhằm quản lý tốt việc kê đơn và bán thuốc theo đơn, đặc biệt là việc mua bán và lạm dụng kháng sinh diễn ra phổ biến. Song quy định này sau đó gây phiền hà trong thực tiễn cho cả các bác sĩ và các bậc phụ huynh.

Theo Đời sống & Pháp luật (TH)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 29/8/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.