Thứ bảy, 20/04/2024 14:02 (GMT+7)

Tỉnh Hưng Yên miễn học phí cho con các tiểu thương chợ Gạo

MTĐT -  Thứ ba, 31/07/2018 16:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Hưng Yên đã thực hiện nhiều biện pháp khắc phục hậu quả vụ cháy chợ Gạo như: hỗ trợ 10 triệu/kiot bán quần áo; miễn học phí cho con các tiểu thương và thực hiện miễn, giảm thuế, giãn nợ...

Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức họp bàn việc khắc phục vụ cháy chợ Gạo và Công ty cổ phần bao bì nhựa Bắc Á trên địa bàn phường An Tảo (thành phố Hưng Yên) diễn ra vào tối ngày 25/7 vừa qua. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng chủ trì cuộc họp. Cùng dự họp có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hưng Yên, vụ cháy diễn ra từ khoảng 20h30 ngày 25/7, đến 0h30 ngày 26/7, đám cháy cơ bản được khống chế. 
Thống kê sơ bộ thiệt hại cho thấy, vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng đã gây hư hại toàn bộ tài sản của 211 ki ốt, sạp bán hàng của chợ Gạo; 1 kho lưu trữ thành phẩm, 2 máy sản xuất màng căng co, 1 xe nâng điện của Công ty cổ phần bao bì nhựa Bắc Á. Ngoài ra, vụ cháy còn gây ảnh hưởng và thiệt hại về tài sản, công trình của 6 hộ dân xung quanh chợ Gạo.

Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng đã gây hư hại nhiều tài sản. Ảnh: VietnamNet. 

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã tập trung bàn về các biện pháp khắc phục hậu quả vụ cháy. Các nội dung được tập trung bàn bạc, thảo luận gồm: Cơ chế và mức hỗ trợ đối với các hộ bị thiệt hại trong vụ cháy; phương án xây dựng chợ tạm; công tác bảo đảm an ninh trật tự, giải pháp ổn định tâm lý của các hộ tiểu thương bị thiệt hại… 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Thành phố Hưng Yên khẩn trương thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại và xây dựng phương án khôi phục hoạt động kinh doanh của nhân dân, bảo đảm mỹ quan đô thị, an ninh trật tự và an toàn giao thông. 

Tiểu thương điêu đứng vì mất hết tài sản sau vụ cháy. Ảnh: VietnamNet. 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cùng với chính quyền địa phương kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy. UBND tỉnh sẽ trích ngân sách hỗ trợ với mức 10 triệu đồng/ki ốt bán quần áo, giày dép và giao UBND thành phố Hưng Yên trích ngân sách thành phố hỗ trợ các ki ốt, sạp bán rau, củ quả, thực phẩm. 
Ngoài ra, tỉnh thực hiện miễn học phí các bậc học mầm non, phổ thông, hỗ trợ chi phí học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp cho con các tiểu thương bị ảnh hưởng của vụ cháy trong 2 năm học liên tiếp kể từ năm học 2018-2019. 
Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hưng Yên và các tổ chức tín dụng căn cứ các quy định của pháp luật thực hiện miễn, giảm thuế, phí; khoanh, giãn nợ, giảm lãi suất và tiếp tục cho vay vốn phục vụ kinh doanh đối với các hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy… 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu Sở Công Thương, Công an tỉnh và các địa phương tiến hành rà soát toàn bộ địa bàn, lập danh sách các khu vực có nguy cơ cao về cháy, nổ. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về phòng, chống cháy, nổ trong nhân dân và doanh nghiệp… 
Trước đó, vụ cháy nghiêm trọng tại chợ Gạo (phường An Tảo, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) xảy ra vào ngày 25/7 đã thiêu rụi hàng trăm gian hàng, chủ yếu là quần áo, giầy dép... Sau một đêm, toàn bộ khu chợ chỉ trơ lại các khung sắt, những lá tôn nằm ngổn ngang, hoang tàn.
CTTĐT

MTĐT

Bạn đang đọc bài viết Tỉnh Hưng Yên miễn học phí cho con các tiểu thương chợ Gạo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ