Thứ sáu, 29/03/2024 12:35 (GMT+7)

TP.HCM: Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia nâng cao hiệu quả hoạt động

Duy Chí -  Thứ tư, 15/07/2020 16:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là nội dung của kỳ họp lần thứ 10 Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP.HCM.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Tiến sĩ Vương Đức Hoàng Quân - Chủ tịch Liên hiệp Hội hữu nghị TP.HCM; Tiến sĩ Trương Minh Nhật - Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM cùng 35 đại biểu là Ủy viên Ban chấp hành, khách mời...

Tiến sĩ Vương Đức Hoàng Quân – Chủ tịch Liên hiệp Hội hữu nghị TP.HCM đánh giá cao kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia, đặc biệt là công tác phát triển hội viên và chi hội cơ sở.

Dù chịu ảnh hưởng chung của đại dịch CoVid 19 nhưng bằng mọi nỗ lực Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP.HCM đã tổ chức thành công nhiều hoạt động hữu nghị, tăng cường hợp tác, thăm hỏi giữa ngài Tiến sĩ Sok Dareth - Tổng lãnh sự Campuchia tại TP.HCM với Liên hiệp Hội hữu nghị TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM (31/12/1979 -  31/12/2019); Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 41 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (07/01/1979 - 07/01/2020); 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2020). 

Bác sĩ Hồ Hoàn Tuấn, Chi hội trưởng Chi hội bác sĩ thiện nguyện Tâm Việt trực thuộc Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP.HCM đang triển khai Chương trình Y Tế Xanh, trong đó Chương trình ATM Xe Lăn sẽ tặng xe lăn cho người bệnh nghèo (người bệnh gửi hồ sơ về Văn phòng thường trực Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia TPHCM, số 31 Lê Duẩn, Q.1 để được hỗ trợ).

Hàng năm các thành viên Ban Chấp hành Hội đã nhận làm cha mẹ nuôi, cha mẹ đỡ đầu cho sinh viên Campuchia du học tại Thành phố Hồ Chí Minh theo chương trình hợp tác “Ươm mầm hữu nghị”; Phối hợp Ban liên lạc Cựu chuyên gia Việt Nam tại TP.HCM thăm hỏi tặng quà các chuyên gia tuổi cao, kết hợp tăng cường giao lưu hợp tác biểu diễn văn hóa nghệ thuật giữa câu lạc bộ Nhà Rồng – BaYon

Câu lạc bộ Doanh nhân đã vận động kinh phí, thực hiện các hoạt động lớn của hội, tặng khẩu trang y tế cho lưu học sinh Campuchia tại TP.HCM, tặng 1 căn nhà tình thương, sửa chữa 2 căn, tặng 50 phần quà cho các gia đình khó khăn tại tỉnh Đắk Nông trị giá 115 triệu đồng. Đoàn bác sĩ Tâm Việt trực thuộc Hội đã cùng sinh viên Đại học Y Dược thực hiện nhiều chuyến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 2.300 lượt bệnh nhân nghèo, tặng 2.300 phần quà, 5 xe lăn, tổ chức nhiều bữa cơm, cháo miễn phí cho người nghèo, người già tại các tỉnh Đắk Nông, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai, Bến Tre... trị giá trên 1,5 tỷ đồng.

Tiến sĩ Vương Đức Hoàng Quân – Chủ tịch Liên hiệp Hội hữu nghị TP.HCM đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Hội, đồng thời nhấn mạnh:  Nhờ chương trình hoạt động hiệu quả, số lượng hội viên và chi hội cơ sở phát triển rất tốt. Đây là bài học quan trọng cần được phát huy và nhân rộng đến các cấp hội trực thuộc LiênhiệpHộihữu nghị TP.HCM trong thời gian tới.

Tiến sĩ Trương Minh Nhật – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP.HCM yêu cầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện kế hoạch hoạt động đạt hiệu quả thiết thực, hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân 2 nước tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, góp phần tăng kim ngạch thương mại giữa 2 nước.

Kết luận hội nghị Tiến sĩ Trương Minh Nhật - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM yêu cầu: BanChấp hành, BanThường vụ tập trung thực hiện thành công kế hoạch 6 tháng cuối năm, chú ý đến ý nghĩa và hiệu quả của mỗi chương trình phải bám sát nhiệm vụ chính trị, tăng cường tình hữu nghị, hợp tác theo đúng chủ trương của hai Chính Phủ. Chú ý công tác cung cấp thông tin, cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước góp phần tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa, phát triển thương mại, trong đó Câu lạc bộ doanh nhân là nòng cốt.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia nâng cao hiệu quả hoạt động. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới