Thứ năm, 18/04/2024 09:01 (GMT+7)

Tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Ninh - Hà Nội năm 2020

Hà Phương -  Thứ sáu, 17/01/2020 16:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 15/1, tại TT Văn hóa Kinh Bắc, TP.Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp báo về thành tựu phát triển KT-XH năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Ninh-Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chủ trì. Dự họp báo có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của gần 30 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2019, thu nhập bình quân đầu người tỉnh Bắc Ninh đạt 73,3 triệu đồng, đứng thứ 5 cả nước, thu hút đầu tư nước ngoài thêm 1,5 tỷ USD, tổng thu ngân sách đạt 30.431 tỷ đồng, tăng 8,4%... cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và đang hướng tới trở thành thành phố thông minh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai. Đây là tỉnh đứng thứ 2 cả nước về bình quân GRDP bình quân đầu người; GDP đứng thứ 5 toàn quốc; tổng sản phầm GRDP tăng trưởng 1,1%, quy mô đứng thứ 7 toàn quốc.


Theo ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, năm 2019 tiếp tục là năm thành công của tỉnh Bắc Ninh Trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chung, tuy nhiên, dù là tỉnh có diện tích tự nhiên, quy mô dân số vào loại thấp nhất nước, Bắc Ninh vẫn giữ được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội.

Năm 2019, tổng sản phẩm (GRDP) của Bắc Ninh tăng trưởng 1,1%, quy mô tiếp tục đứng thứ 7 toàn quốc; GRDP bình quân đầu người đạt 6.613 USD, đứng thứ 2 toàn quốc; thu nhập bình quân đầu  người đạt 73,3 triệu đồng, đứng thứ 5 toàn quốc.

Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 8.223 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010); giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1,07 triệu tỷ đồng; duy trì đứng thứ nhất cả nước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,7% so với năm 2018 và vượt 14,6% so kế hoạch; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 63 tỷ USD, vượt kế hoạch 1 tỷ USD.

Thu hút đầu tư nước ngoài thêm 1,5 tỷ USD; đầu tư trong nước thêm 11,5 nghìn tỷ đồng; thành lập mới 2.398 doanh nghiệp, 700 đơn vị trực thuộc với tổng vốn đăng ký 22,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến nay có 1.509 dự án FDI còn hiệu lực với số vốn đăng ký 18,85 tỷ USD; 1.324 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký sau điều chỉnh 159 nghìn tỷ đồng; 16.686 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký 244 nghìn tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước đạt 30.431 tỷ đồng, vượt 3.034 tỷ đồng so dự toán, tăng 8,4% so với năm 2018, trong đó thu nội địa 24.370 tỷ đồng, tăng 11,2%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh ước đạt 70.071 tỷ đồng, đạt 99,3% kế hoạch.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục đẩy mạnh, có 93/94 xã, 7/8 đơn vị cấp huyện về đích nông thôn mới. Tủ lệ hộ nghèo theo tiêu chí tiếp cận đa chiều giảm xuống còn 1,27%.

Sự nghiệp văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thể thao phát triển toàn diện. Bắc Ninh tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. 

Năm 2020, Bắc Ninh phát động phong trào “Bắc Ninh Đoàn kết - Đổi mới - tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án Bảo vệ môi trường. Theo đó, 100% KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường.

Tuần văn hóa, du lịch Hà Nội - Bắc Ninh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Phong cho biết, Tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Ninh - Hà Nội là hoạt động thiết thực hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2020; Chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; Kỷ niệm 1046 năm Ngày sinh Thái Tổ Lý Công Uẩn; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vì vậy, mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, đồng hành, tuyên truyền kịp thời các sự kiện, thông tin khách quan tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để tỉnh hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng Bắc Ninh ngày càng phát triển và bền vững.  

Theo đó, 2020 là năm có nhiều sự kiện văn hóa - xã hội quan trọng: Năm du lịch quốc gia 2020 - Ninh Bình; Chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; Kỷ niệm 1046 năm ngày sinh Thái Tổ Lý Công Uẩn; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 202- 2025; các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước.

UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch số 446 về Tổ chức “Tuần văn hóa, du lịch Bắc Ninh - Hà Nội 2020”. Sự kiện do UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với UBND TP.Hà Nội; các ban ngành liên quan được giao nhiệm vụ triển khai trong thời gian từ 28/2 - 8/3/2020.

Trong Tuần văn hóa, du lịch này sẽ gồm nhiều chương trình, sự kiện văn hóa phong phú, đa dạng: chương trình “Kim bảng lưu phương” về miền quan Họ tôn vinh vùng đất khoa bảng, đất học Kinh Bắc; liên hoan du lịch ẩm thực Bắc Ninh; các hoạt động trải nghiệm đường phố; các chương trình thể dục thể thao; trò chơi dân gian; trưng bày Tranh dân gian Đông Hồ, múa rối nước Đồng Ngư…

Bắc Ninh sẽ tổ chức các tuyến xe bus miễn phí đưa đón khách tham gia Tuần văn hóa du lịch của địa phương.
Bạn đang đọc bài viết Tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Ninh - Hà Nội năm 2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.