Thứ năm, 25/04/2024 18:43 (GMT+7)

Vụ đứt cáp thang máy công trình: Nam công nhân đã tử vong

MTĐT -  Thứ sáu, 28/12/2018 09:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 27/12, đại diện lãnh đạo UBND phường 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, nam công nhân rơi từ tầng 6 xuống đất tại công trình ở Bình Thạnh đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Trường Phi (24 tuổi), công nhân thuộc tổ xây, làm việc tại dự án công trình xây dựng văn phòng kết hợp thương mại dịch vụ (Số 33, đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Công trình xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm.

Trước đó, chiều 26/12, đang vận chuyển đồ ra thang máy tại tầng 6 ở công trình xây dựng 12 tầng trên đường Ung Văn Khiêm (phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM) thì dây cáp thang máy bất ngờ bị bung ra, khiến anh Phi rơi xuống đất. Nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Sau sự cố, Công an phường đã nhanh chóng có mặt tại công trình, đồng thời, cùng phối hợp với thanh tra xây dựng để làm rõ nguyên nhân sự việc. Hiện, công trình đã bị UBND phường lập biên bản đề nghị tạm ngừng thi công để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, công trình trên được Sở xây dựng TP.HCM cấp phép cho Công ty Cổ phần Bắc & Lynh xây dựng vào tháng 2/2018.

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết Vụ đứt cáp thang máy công trình: Nam công nhân đã tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.