Thứ sáu, 29/03/2024 00:18 (GMT+7)

Vụ sạt lở đất ở Hòa Bình: Đã thấy thêm thi thể 2 nạn nhân bị vùi lấp

MTĐT -  Thứ ba, 17/10/2017 22:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong chiều 17/10, lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thêm thi thể 2 nạn nhân trong vụ sạt lở đất khiến 18 người bị vùi lấp ở Tân Lạc, Hòa Bình.

Ngày 17/10, ngày thứ 6 của công tác tìm kiếm các nạn nhân vụ sạt lở đất vùi lấp nhà ở tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Tối 17/10, ông Bùi Văn Khải, Chủ tịch UBND xã Phú Cường cho biết, chiều 17/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đã tìm thêm được 2 thi thể nạn nhân bị vùi sâu vài mét trong lớp đất đá bị sạt lở, bên trong thác Khanh.

Tại hiện trường, 2 thi thể tìm thấy gồm 1 cụ già và 1 nam giới, nằm cách xa nhau khoảng 20m. Danh tính 2 nạn nhân được xác định là  Đinh Công Bậng và Đinh Thị Son. Được biết, 2 thi thể tìm thấy vẫn còn nguyên vẹn và đang trong thời điểm phân hủy mạnh.

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 17/10, tổ công tác tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện thi thể và xác định là của bà Đinh Thị Son - mẹ chồng chị Bùi Thị Sinh (đã được tìm thấy trước đó) dưới độ sâu của lớp đất đá khoảng 2m.

Tiếp đến, vào khoảng 15h cùng ngày, tìm thấy thi thể của anh Đinh Công Bậng (SN 1974) và một nửa phía trên thi thể nam giới (chưa xác định được danh tính). Đến 15h30’, nhóm tìm kiếm CNCH của Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Hòa Bình phối hợp với quân đội tìm thấy 1 cánh tay.

Trước đó, vào chiều ngày 16/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm nhiều bộ phận của nạn nhân Đinh Công Nghĩa.

Như vậy, đến chiều 17/10, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 16/18 thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở. Hàng trăm người tiếp tục được huy động để tìm kiếm hai người còn lại.

Hiện lực lượng tìm kiếm cứu nạn cho biết, đã tìm được 16 thi thể, còn hai thi thể nữa chưa tìm thấy là của ông Bùi Văn Hức và chị Bùi Thị Nư.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang gấp rút chạy đua với thời gian tìm kiếm thi thể các nạn nhân còn lại. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do khối lượng đá đất rất lớn, phải thực hiện nổ mìn phá đá một cách nhanh chóng nhưng vừa phải đảm bảo an toàn.

Trước đó, khoảng 1h20 sáng 12/10, 5 nhà dân ở xóm Khanh xã Phú Cường, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) bất ngờ bị đất từ quả đồi sạt lở xuống, chôn vùi. Lúc đó, trong các ngôi nhà có 18 người đang ngủ.

Lãnh đạo xã Phú Cường cho biết trong 10 năm qua, chưa từng xảy ra đợt mưa lũ nào lớn như năm nay.

Tính đến 17h ngày 17/10, tỉnh Hòa Bình đã có 46 người chết, bị thương và mất tích, trong đó đã tìm thấy 24 thi thể nạn nhân; trên 3.000 ngôi nhà của người dân bị lũ làm hư hỏng, cuốn trôi, hơn 1.000 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Hơn 5.700 ha lúa, 7.400 ha hoa màu, 340 ha cây ăn quả bị thiệt hại hoàn toàn. Trên 62.000 con gia súc, gia cầm bị chết. Diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đều bị tràn và lũ cuốn trôi. Hai huyện Tân Lạc và Đà Bắc là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. 

Bạn đang đọc bài viết Vụ sạt lở đất ở Hòa Bình: Đã thấy thêm thi thể 2 nạn nhân bị vùi lấp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Tuấn Anh (TH)

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.