Thứ sáu, 19/04/2024 09:36 (GMT+7)

Web bán vé trực tuyến của VFF bị “sập” ngay khi vừa mở bán

MTĐT -  Thứ tư, 28/11/2018 11:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hôm nay (28/11), LĐBĐVN chính thức bán vé trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam – ĐT Philippines qua phương thức online. Tuy nhiên, vừa mở bán hệ thống thống đã bị sập.

Với phương thức mua vé qua online này, thay vì phải xếp hàng mua vé tại quầy thì người hâm mộ chỉ cần truy cập vào website thì sẽ có ngay trong tay tấm vé xem trận bán kết lượt về của ĐT Việt Nam và ĐT Philippines tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình vào ngày 6/12 tới.

Được biết, giá vé sẽ có 4 mệnh giá gồm: 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng.

Khán giả có nhu cầu vào sân có thể truy cập vào các trang web bán vé chính thức là vebongdaonline.vn;vebongonline.com.vn;ticketonline.vff.org.vn;vebongda.vff.org.vn từ 10h00 ngày 28/11/2018 đến thời hạn chót là 12h00 ngày 29/11/2018 hoặc đến khi hết vé, tùy theo điều kiện.

Dù có tới 4 website để truy cập để mua vé online nhưng cả 4 trang đều bị lỗi. 

Theo quy định, mỗi người chỉ được mua 1 lần bằng Chứng minh Nhân dân/Thẻ căn cước công dân với số lượng vé tối đa cho 1 người/lần đặt lệnh là 4 vé cùng mệnh giá. Để mua vé, người hâm mộ có thể thanh toán bằng thẻ ATM nội địa, thẻ credit…

Vé được bán online, với số lượng khoảng 40-50% sức chứa sân vận động quốc gia Mỹ Đình (tức khoảng trên dưới 20.000 vé).

Tuy nhiên, ngay khi vừa mới mở bán, cả 4 website trên đều rơi vào tình trạng nghẽn mạng, thậm chí là không truy cập được và hết vé.

Cụ thể, ngay khi truy cập về hệ thống có một dòng thông báo: “Cảm ơn Quý khách đã quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi. Hệ thống đang bận xử lý đơn hàng của những khách hàng khác. Quý khách vui lòng truy cập trở lại sau ít phút”.

Hệ thống liên tục báo lỗi. 

Tuy nhiên, người hâm mộ phải chờ cả tiếng đồng hồ vẫn không truy cập được. Với lượng người hâm mộ truy cập quá lớn, cả 4 website thuộc hệ thống bán vé online của VFF đều bị sập. Rất đông người hâm mộ đã lắc đầu ngao ngán, bởi họ đã phải canh giờ mở bán với hy vọng sẽ sớm đặt được vé cổ vũ ĐT Việt Nam.

Ngay lập tức trên mạng xã hội, nhiều người dùng cũng than thở về tình trạng không thể hoặc khó truy cập vào các trang mua vé AFF Cup 2018 mà VFF hướng dẫn trong sáng ngày mở bán đầu tiên. Thậm chí người người còn cho rằng mình bị “lừa”.

Bạn Thu Hằng bức xúc nói: “Vào được trang ở những phút đầu tiên mà báo hết vé. Đã hết 1 phút đâu mà hết, sao bán nhanh thế được?”

Tài khoản Anh Ngo Duy bình luận: Cố thử sau gần 1 tiếng không vào đc đến khi được thì tất cả mệnh giá đều hết vé=> Chỉ làm trò lừa đảo.

Trên MXH nhiều người than phiền không mua được vé qua online. 

Trước đó, trao đổi với Tiền Phong, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết, con số chính xác chưa được chốt. Ông Hoài Anh cho biết thêm, số vé còn lại VFF sử dụng cho hoạt động đối ngoại, trả quyền lợi cho đối tác và cả cho CĐV đội khách. Theo quy định của AFF, số lượng vé dành cho đội khách sẽ chiếm 8% (khoảng 3.200 chiếc).

Lịch thi đấu AFF Cup 2018:

Lượt đi bán kết:

19h45 ngày 1/12: Malaysia vs Thái Lan

18h30 ngày 2/12: Philippines vs Việt Nam

Lượt về bán kết:

19h00, ngày 5/12: Thái Lan vs Malaysia

19h30 ngày 6/12: Việt Nam vs Philippines

Lượt đi Chung kết:

11/12: Thái Lan/Malaysia vs Việt Nam/Philippines

Lượt về Chung kết:

15/12: Việt Nam/Philippines vs Thái Lan/Malaysia

Nhật Hạ(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Web bán vé trực tuyến của VFF bị “sập” ngay khi vừa mở bán. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?