Thứ bảy, 20/04/2024 19:31 (GMT+7)

Đối thoại để hỗ trợ cho phụ nữ khởi nghiệp

MTĐT -  Thứ bảy, 19/10/2019 16:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 19/10, Diễn đàn đối thoại “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” năm 2019 đã diễn ra tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng.

Diễn đàn do UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức, với sự tham dự của hơn 200 đại diện phụ nữ đến từ các phường xã, cơ quan, doanh nghiệp trong thành phố.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng, Diễn đàn đối thoại “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” được tổ chức nhằm tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ đã và đang khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp được bày tỏ tâm tư nguyện vọng, chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp cũng như kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan đến kinh doanh.

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Qua đó, cổ vũ và khích lệ tinh thần khởi nghiệp cho hội viên, phụ nữ; động viên chị em phấn đấu đưa khát vọng khởi nghiệp trở thành hiện thực, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng. Qua diễn đàn này, lãnh đạo thành phố sẽ thấu hiểu, tin tưởng và hỗ trợ tốt hơn cho các phụ nữ khởi nghiệp nói riêng cũng như tổ chức Hội Phụ nữ thành phố Đà Nẵng nói chung.

Trong buổi đối thoại, nhiều vấn đề “nóng” về lĩnh vực kinh doanh, khởi nghiệp đã được các đại biểu phụ nữ nêu như: Các chính sách hỗ trợ của thành phố dành cho phụ nữ khởi nghiệp; chính sách hỗ trợ về quỹ đất, mở rộng quy mô cho các mô hình hợp tác xã do phụ nữ quản lý; các vấn đề về xây dựng và bảo hộ thương hiệu...

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết: Lãnh đạo thành phố luôn hết sức quan tâm, hỗ trợ cho các ý tưởng khởi nghiệp tốt của chị em phụ nữ. Đối với những ý tưởng khởi nghiệp khả thi thì những đề xuất, kiến nghị hỗ trợ về vốn, về đào tạo nghề, về đào tạo kiến thức, về xây dựng thương hiệu sẽ được các ban ngành, đoàn thể xem xét triển khai.

Từ tháng 2/2018, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 1003/KH-UBND về thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” trên địa bàn thành phố với nhiều chỉ tiêu như: 70% Hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp; 400 phụ nữ được hỗ trợ khởi nghiệp; thành lập 7 hợp tác xã, tổ liên kết do phụ nữ quản lý...

Trong 3 năm qua, Hội đã giải ngân hơn 89 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển cho 4.257 phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, nâng tổng số phụ nữ được giải ngân lên 11.542 người/183 tỷ 99 triệu đồng. Thời gian qua, 5 hợp tác xã do phụ nữ quản lý đã được thành lập, phát triển mới 16 tổ liên kết với 223 thành viên tham gia, nâng tổng số mô hình kinh doanh tập thể lên 240 mô hình với 2.720 lao động nữ.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Đối thoại để hỗ trợ cho phụ nữ khởi nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất