Thứ tư, 24/04/2024 21:23 (GMT+7)

Động đất có độ lớn 4,5 độ Richter gây rung lắc ở Điện Biên

MTĐT -  Thứ hai, 14/03/2022 14:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trận động đất mạnh 4,5 độ richter xảy ra ở huyện Điên Biên Đông (tỉnh Điện Biên) khiến nhà cửa rung lắc.

Vào hồi 9 giờ 22 phút 36 giây ngày 14/3, một trận động đất có độ lớn 4.5 Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (21,123 độ vĩ Bắc, 103,184 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 13,2 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 tại khu vực tâm chấn.

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết đây là khu vực vẫn thường xuyên xảy ra động đất do có 2 dải đứt gãy địa chấn lớn là Điện Biên - Lai Châu và Sông Mã - Sơn La, sau một thời kỳ tích lũy đủ năng lượng thì gây ra động đất.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến động đất tại khu vực này để thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và chính quyền địa phương.

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Trao đổi với báo chí, Ông Vàng A Pó, chủ tịch UBND xã Phình Giàng (huyện Điện Biên Đông), cho biết trận động đất kéo dài khoảng 2 phút, gây rung lắc đồ vật.

"Tại trụ sở UBND xã chưa ghi nhận thiệt hại, chúng tôi đang yêu cầu các trưởng bản rà soát, báo cáo ảnh hưởng của trận động đất này" - ông Pó nói thêm.

Do dư chấn kéo dài, cường độ động đất tương đối lớn nên người dân khu vực lòng chảo Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) và một số huyện giáp ranh của tỉnh Sơn La đã cảm nhận rất rõ sự rung lắc nhà cửa và các đồ đạc, vật dụng của gia đình.

Tỉnh Điện Biên nằm trong khu vực Tây Bắc, nơi có 2 dải đứt gãy địa chấn lớn là Điện Biên - Lai Châu và Sông Mã - Sơn La nên thường xuyên xảy ra động đất trên địa bàn tỉnh.

Theo số liệu ghi nhận trong lịch sử, 3 trận động đất có cường độ rất lớn đã từng xảy ra tại Điện Biên với cường độ từ 5,3 đến 6,9 độ Richter, cụ thể vào năm 1935 (6,9 độ Richter tại lòng chảo Điện Biên); năm 1983 (6,7 độ Richter tại thị trấn Tuần Giáo), năm 2001 (5,3 độ Richter tại thành phố Điện Biên Phủ), năm 2019 (4,3 độ Richter tại huyện Mường Ảng).

Riêng trận động đất 5,3 độ Richter xảy ra vào năm 2001 gây thiệt hại khoảng 210 tỉ đồng, phá hủy rất nhiều công trình của Nhà nước và nhân dân.

Tuệ An (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Động đất có độ lớn 4,5 độ Richter gây rung lắc ở Điện Biên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.