Thứ sáu, 29/03/2024 01:04 (GMT+7)

Động đất độ lớn 4,6 tại Nhật Bản, không có cảnh báo sóng thần

MTĐT -  Thứ ba, 27/07/2021 10:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) thông báo trận động đất có độ lớn ước đạt 4,6 xảy ra vào thời điểm 5h19 (giờ Nhật Bản), tâm chấn nằm ở ngoài khơi, gần bờ biển tỉnh Fukushima, độ sâu 80km.

Ảnh minh họa. (Nguồn: irna.ir)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, sáng 27/7, một trận động đất mạnh có độ lớn 4,6 đã xảy ra tại khu vực ngoài khơi gần bờ biển tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Theo nguồn tin trên, không có cảnh báo sóng thần được ban bố.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) thông báo trận động đất có độ lớn ước đạt 4,6 xảy ra vào thời điểm 5h19 (giờ Nhật Bản), tâm chấn nằm ở ngoài khơi, gần bờ biển tỉnh Fukushima, độ sâu 80km.

Do ảnh hưởng của trận động đất, thành phố Tamura của tỉnh Fukushima đã ghi nhận dư chấn độ lớn 4,0. Nhiều khu vực xung quanh cũng ghi nhận dư chấn độ lớn 3,0. Không có cảnh báo sóng thần được đưa ra.

Sau trận động đất, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) xác nhận trước mắt không phát hiện bất cứ bất thường nào ở các lò phản ứng tại các nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 và 2. Hệ thống giao thông và thông tin liên lạc cũng không bị gián đoạn bởi trận động đất./.

Theo Phạm Tuân (TTXVN/Vietnam+)

Bạn đang đọc bài viết Động đất độ lớn 4,6 tại Nhật Bản, không có cảnh báo sóng thần. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.