Thứ sáu, 19/04/2024 06:49 (GMT+7)

Đồng Nai: 7.950 thí sinh không xác nhận nguyện vọng xét tuyển đại học

An Hạ -  Thứ sáu, 26/08/2022 16:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đồng Nai có 7.950 thí sinh không xác nhận nguyện vọng xét tuyển đại học, xếp thứ 6/63 tỉnh, thành trên cả nước có nhiều thí sinh không xác nhận nguyện vọng xét tuyển đại học.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Theo số liệu của Sở GD-ĐT, Đồng Nai có trên 31,5 ngàn thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, trong đó có trên 24 ngàn thí sinh không chỉ thi để xét tốt nghiệp mà còn để xét tuyển đại học.

Như vậy, Đồng Nai chỉ còn khoảng 24 ngàn thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào đại học sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Đến hết ngày 23/8, ngày cuối cùng cho phép thí sinh xác nhận và điều chỉnh thông tin xét tuyển đại học, cả nước có gần 316 ngàn/gần 942 ngàn thí sinh ban đầu có đăng ký vào đại học nhưng sau đó không nhập nguyện vọng lên hệ thống.

Riêng Đồng Nai có 7.950 thí sinh không xác nhận nguyện vọng xét tuyển đại học, xếp thứ 6/63 tỉnh, thành trên cả nước có nhiều thí sinh không xác nhận nguyện vọng xét tuyển đại học.

Trong văn bản mới nhất của Bộ GD-ĐT gửi Sở GD-ĐT vào ngày 24/8, thí sinh sẽ nộp lệ phí xét tuyển đại học bằng hình thức trực tuyến từ 0 giờ ngày 29 đến 17 giờ ngày 31/8 cùng với thí sinh của 15 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Lệ phí xét tuyển cho mỗi nguyện vọng là 20 ngàn đồng, thí sinh chỉ được hệ thống chấp nhận xét tuyển khi đã nộp đủ lệ phí.

Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai: 7.950 thí sinh không xác nhận nguyện vọng xét tuyển đại học. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.