Thứ sáu, 26/04/2024 05:49 (GMT+7)

Đồng Nai: Cháy lớn từ rác sinh hoạt người dân đổ trộm

MTĐT -  Thứ bảy, 18/03/2023 15:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lợi dụng bãi đất hoang, người dân gom các loại chăn, nệm cũ và các vải vụn lén mang ra đổ trộm. Lâu ngày, lượng rác nhiều lên là nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Vào khoảng 12h trưa ngày 18/3, tại khu đất bỏ hoang nằm trên đường 518, thuộc Khu phố 5, phường Tân Hiệp, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đoạn gần Trung tâm Huấn nghệ cô nhi Biên Hòa, đối diện Trường THPT Đinh Tiên Hoàng xảy ra cháy lớn.

Nhận tin báo, Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai đã điều 3 xe chữa cháy, cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Sau hơn 30 phút, đám cháy được dập tắt.

Dân sinh - Đồng Nai: Cháy lớn từ rác sinh hoạt người dân đổ trộm
Cảnh sát PCCC phun nước dập lửa.

Được biết, nơi xảy ra đám cháy là khu đất do Trung tâm Khai thác quỹ đất Tp.Biên Hòa quản lý. Hiện, khu đất này đang bỏ hoang. Lợi dụng bên ngoài có tường rào, nhiều người dân tự ý gom rác sinh hoạt, rác thải gia đình như các loại chăn, nệm, bàn ghế cũ bằng gỗ ép mang ra đổ trộm.

Dân sinh - Đồng Nai: Cháy lớn từ rác sinh hoạt người dân đổ trộm (Hình 2).
Một đống rác thải do người dân đổ trộm gần nơi xảy ra vụ cháy.

Những bãi rác như thế này, ngoài nguyên nhân gây ra hỏa hoạn còn là nơi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Nhiều người dân cho biết, đoạn đường này thường có mùi hôi thối nồng nặc, nhất là những ngày nắng nóng.

Rất may, do được dập lửa kịp thời nên vụ cháy chưa gây ra thiệt hại cho đường dây điện phía trên.

Dân sinh - Đồng Nai: Cháy lớn từ rác sinh hoạt người dân đổ trộm (Hình 3).
Đám cháy được dập tắt.
Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai: Cháy lớn từ rác sinh hoạt người dân đổ trộm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Người đưa tin

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.