Thứ năm, 25/04/2024 22:25 (GMT+7)

Đồng Nai: Người dân bì bõm lội nước sau cơn mưa lớn

MTĐT -  Thứ sáu, 03/05/2019 08:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối ngày 2/5, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Biên Hòa (Đồng Nai) ngập nặng sau cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ, hàng loạt xe máy bị chết máy nối đuôi nhau dắt bộ.

Trận mưa bắt đầu vào khoảng 18h30 và kéo dài gần 2 giờ. Mưa lớn kèm có gió giật mạnh kèm sấm chớp khiến các tuyến đường Đồng Khởi, Phạm Văn Thuận, Bùi Văn Hòa, QL1… ngập sâu, có nơi ngập sâu hơn 50cm.

 Mưa lớn còn khiến cho QL51 bị ùn tắc kéo dài từ khu vực vòng xoay cổng 11 đến ngã tư Vũng Tàu. Nhiều phương tiện chết máy, người dân bì bõm dắt bộ trên đường trong dòng nước ngập lênh láng.
Khu vực vòng xoay QL51 - Bùi Văn Hòa. Ảnh baogiaothong.vn.

Khu vực QL1 là điểm ngập nặng nhất (đoạn qua phường Tân Biên và phường Hố Nai). Có nơi ngập sâu cả mét khiến xe cộ khó lưu thông, hàng loạt ôtô, xe máy chết máy trên đường, dòng xe ùn tắc kéo dài hơn 3km.

Nhiều người dân phải bì bõm lộ nước dắt xe qua khu vực bị ngập nước. Ảnh tuoitre.vn.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ tối 2/5, mưa xuất hiện hầu hết các tỉnh thành Nam bộ như: tại nhiều tỉnh thành như Bình Phước, Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Bình Dương, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long... Trong cơn mưa xuất hiện dông lốc, kèm theo sét và gió giật mạnh.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai: Người dân bì bõm lội nước sau cơn mưa lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.