Thứ sáu, 26/04/2024 06:30 (GMT+7)

Đồng Nai: Phát hiện hơn 2 tấn gà bốc mùi hôi thối chuẩn bị đem đi tiêu thụ

An Hạ -  Thứ năm, 17/11/2022 15:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 17/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường thuộc Công an tỉnh này vừa phối hợp Chi cục Chăn nuôi - Thú y bất ngờ kiểm tra cơ sở giết mổ gia cầm, phát hiện hơn 2,2 tấn gà công nghiệp chết bốc mùi hôi thối.

Qua quá trình theo dõi, khoảng 20 giờ 30 ngày 16/11, lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp với Thú y tỉnh bất ngờ kiểm tra 1 cơ sở giết mổ "gà chết" tại tổ 43, KP.4C, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa.

Thời điểm kiểm tra, tại cơ sở có 4 người đang chuyển gà chết đã bốc mùi hôi thối từ trên xe tải biển kiểm soát 51D-152.92 xuống sàn nhà, sau đó cho vào lồng quay làm sạch lông gà.

Khu vực giết mổ có hơn 2 tấn gà chết đang sơ chế trên nền bê-tông không bảo đảm vệ sinh. Toàn bộ số gà trên đã chết đều bị biến đổi màu sắc, có mùi hôi thối.

tm-img-alt
Lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản xử lý. Nguồn: CA Đồng Nai

Cơ sở này rộng khoảng 150 m2, do bà Trần Thị Ngọc Thương (sinh 1978, ngụ tại quận Bình Tân, TP.HCM) làm chủ. Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu, bà Thương khai nhận số gà chết nói trên được thu mua từ các trại gà trên địa bàn các xã La Ngà và xã Suối Nho (H. Định Quán) với giá 4.000 đồng/1kg. Sau đó, vận chuyển về tại cơ sở để sơ chế, làm sạch lông, rồi phân loại sau đó đưa đi tiêu thụ trên địa bàn Đồng Nai và TP. HCM (chủ yếu là bán cho một số cơ sở làm giò, chả…).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở. Đồng thời, bàn giao toàn bộ số gà chết nói trên cho chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai: Phát hiện hơn 2 tấn gà bốc mùi hôi thối chuẩn bị đem đi tiêu thụ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.