Thứ tư, 24/04/2024 16:19 (GMT+7)

Đồng Nai: Sẽ đấu thầu chọn nhà đầu tư cho 5 dự án khu dân cư

MTĐT -  Thứ tư, 18/05/2022 16:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cả 5 dự án đều được quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng là đất ở đô thị, đất ở nông thôn. Tổng diện tích đất của các dự án trên là hơn 430ha.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Quyết định số 1202/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục 5 dự án khu dân cư sẽ thu hồi đất để tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong năm 2022. Trong đó, có 4 dự án thuộc địa bàn TP.Biên Hòa và 1 dự án ở  huyện Long Thành. Cả 5 dự án đều được quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng là đất ở đô thị, đất ở nông thôn. Tổng diện tích đất của các dự án trên là hơn 430ha.

Để các dự án triển khai đúng tiến độ, UBND tỉnh đã giao cho UBND TP.Biên Hòa, huyện Long Thành nhanh chóng lập hồ sơ bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trình tỉnh phê duyệt, thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng.

tm-img-alt
Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Tại TP. Biên Hòa, có 4 dự án sẽ tiến hành thu hồi đất và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư gồm: các khu đất dọc tuyến đường Hương lộ 2 giai đoạn 1 thuộc P.An Hòa có diện tích hơn 44ha; dự án khu đô thị Hiệp Hòa tại P.Hiệp Hòa diện tích gần 303ha; các khu đất dọc theo tuyến đường nối từ ngã tư Vườn Mít đến đường Võ Thị Sáu có diện tích gần 26ha; khu dân cư theo quy hoạch rộng gần 10ha ở P.Hóa An.

Tại  huyện Long Thành, chỉ có 1 dự án Khu đô thị mới xã An Phước có diện tích gần 49ha.

Tuệ Lâm (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai: Sẽ đấu thầu chọn nhà đầu tư cho 5 dự án khu dân cư. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Châu Âu tham vọng biến những dòng sông thành “cao tốc”
Liên minh châu Âu nói chung và nước Pháp nói riêng đang thử nghiệm dùng sà lan để vận tải hàng thay vì dùng xe tải - vốn là loại phương tiện gây tắc nghẽn, phát thải cao. Mục đích là để đạt mục tiêu giảm khí thải chung tới năm 2050.

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.