Thứ năm, 25/04/2024 19:24 (GMT+7)

Đồng Nai: Tổ chức Hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW

Tuấn Hải -  Thứ năm, 30/03/2023 13:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 29/3, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Đồng Nai về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Sau hơn 20 năm thực hiện Quyết định số 23 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Đồng Nai, sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc đã được phát huy, Đồng Nai đã đạt được những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

tm-img-alt

Cụ thể, hệ thống chính trị được cũng cố và kiện toàn, an ninh trật tự được bảo đảm, kinh tế có bước phát triển quan trọng, văn hóa- xã hội đạt được nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Triển khai cuộc vận động “Vì người nghèo” đã nhận được sự đóng góp, ủng hộ số tiền hơn 417 tỷ đồng, xây dựng được 17.478 căn nhà; Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,08% so với 5,64% vào 20 năm trước. Và nổi bật là thu nhập bình quân đầu người của Đồng Nai năm 2022 đạt hơn 132 triệu đồng/người, tăng gấp 13 lần so với năm 2003.

Tuy nhiên, một trong những hạn chế được chỉ rõ là việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc gắn với thực hiện quy chế dân chủ, nhân rộng điển hình, các mô hình hoạt động của từng đoàn thể ở khu dân cư còn hạn chế, chưa thường xuyên. Chính quyền một số nơi chưa làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với những vụ việc phát sinh, còn xảy ra điểm nóng; tình trạng khiếu nại, tố cáo của công dân còn tồn đọng, chậm giải quyết.

Do đó, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung làm rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp trong thời gian tới để thực hiện tốt Nghị quyết 23 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, xây dựng Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững, tất cả vì cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng của người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh, Nghị quyết 23 là nghị quyết vô cùng quan trọng đối với các tổ chức Đảng, dù đã ban hành hơn 20 năm trước nhưng đến nay nhiều nội dung vẫn còn nguyên giá trị và đặc biệt quan trọng. Do đó, đề nghị cả hệ thống chính trị trên địa bàn cần nhận thức sâu sắc và tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt nghị quyết này.

“Nói đến đoàn kết toàn dân là nói đến lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Do đó, nhiệm vụ của chúng ta là xây dựng, cũng cố hơn nữa niềm tin của nhân dân, bằng cách xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, bộ máy phụng sự nhân dân”, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nói.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các ngành trên địa bàn tỉnh thường xuyên nắm bắt, dự báo tình hình nhân dân để kịp thời giải quyết những nhu cầu chính đáng, nhất là xử lý dứt điểm những vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị, nêu cao sự tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính quyền các cấp cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện công khai, dân chủ trong hoạt động quản lý, điều hành, nhất là trong quá trình thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội có thu hồi đất, đền bù, hỗ trợ, tái định cư.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tặng Bằng khen cho 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy.

Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai: Tổ chức Hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.