Thứ sáu, 19/04/2024 14:10 (GMT+7)

Đồng Tháp: Tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và tăng cường phát triển rừng

Thanh Hạ -  Thứ bảy, 21/01/2023 11:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa yêu cầu tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” vào dịp kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ (ngày 19/5); việc tổ chức phát động “Tết trồng cây” phải thiết thực, trở thành nét đẹp văn hóa, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

tm-img-alt
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng.

Động viên các cấp, các ngành và Nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, thực hiện các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” vào dịp kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ (ngày 19/5); việc tổ chức phát động“Tết trồng cây” phải thiết thực, trở thành nét đẹp văn hóa, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, trường học, lực lượng vũ trang và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023 vào dịp kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ (ngày 19/5); chuẩn bị giống cây trồng, cung cấp cho các đơn vị, địa phương để tổ chức phát động Tết trồng cây.

Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, các đơn vị quản lý rừng thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Các đơn vị quản lý rừng tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện kịp thời các hành vi lấn chiếm đất rừng, phá rừng trái pháp luật.

Thực hiện hiệu quả phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo chủ động lực lượng, phương tiện theo phương châm bốn tại chỗ; bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào khu vực rừng.

Bạn đang đọc bài viết Đồng Tháp: Tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và tăng cường phát triển rừng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?