Thứ sáu, 29/03/2024 13:45 (GMT+7)

Dự án cầu Cao Lãnh sẽ khánh thành vào cuối tháng này

MTĐT -  Thứ năm, 12/04/2018 13:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng, dự kiến, cầu Cao Lãnh và tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống khánh thành vào cuối tháng 4/2018.

Ngày 11/4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng cho biết vừa có buổi làm việc với Tổng Công ty đầu tư phát triển và Qqản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng Công ty Cửu Long) về kế hoạch tổ chức lễ khánh thành cầu Cao Lãnh và tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống thuộc dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông.  

Tại buổi làm việc, phía Tổng Công ty Cửu Long (đại diện Bộ GTVT; chủ đầu tư công trình cầu Cao Lãnh) đề xuất tổ chức lễ khánh thành vào cuối tháng 4.2018, cụ thể từ ngày 25 - 27/4. Ngày chính thức sẽ do Bộ GTVT quyết định. 

Cầu Cao Lãnh là cầu dây văng bắc qua sông Tiền, nối liền TP.Cao Lãnh và H.Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp có tổng vốn đầu tư 3.000 tỉ đồng. 

Ông Nguyễn Thanh Hùng đề nghị Tổng Công ty Cửu Long phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương có liên quan để chuẩn bị các công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau lễ khánh thành. 

Cầu Cao Lãnh là cầu dây văng bắc qua sông Tiền, nối liền TP.Cao Lãnh và H.Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp. Theo thiết kế, cầu Cao Lãnh dài hơn 2.000m, nhịp chính dài 350m, bề rộng mặt cầu 24,5m, có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80 km/giờ.

Tổng vốn đầu tư của cầu Cao Lãnh khoảng 3.000 tỉ đồng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc, vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ABD) và vốn đối ứng của Việt Nam. 

Cầu được khởi công vào năm 2014; hợp long vào tháng 9.2017.

Bạn đang đọc bài viết Dự án cầu Cao Lãnh sẽ khánh thành vào cuối tháng này. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

PV (TH)

Cùng chuyên mục

Xuyên đêm cùng Công an TP Biên Hòa xử lý "thần men"
Lực lượng CSGT-TT Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang triển khai lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các lỗi vi phạm đặc biệt là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ,... nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin mới