Thứ sáu, 29/03/2024 20:33 (GMT+7)

Dự báo thời tiết 1/9: Nắng đẹp ngày đầu nghỉ lễ

PV -  Thứ năm, 01/09/2022 08:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau những cơn mưa đêm qua thì sáng nay (1/9), các tỉnh miền Bắc tiết trời khá dịu mát.

tm-img-alt
Ảnh minh họa

Trong hôm nay, ở khu vực này tuy có nắng, nhưng cũng xuất hiện mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Riêng khu vực Hà Nội, từ đêm qua đến hôm nay có lúc có mưa rào và giông.

Miền Trung cũng đón ngày nghỉ lễ đầu tiên với thời tiết đẹp, chỉ chiều và tối có mưa rào và giông nhưng lượng không lớn. Nền nhiệt ngày hôm nay ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh chỉ khoảng 32-33 độ, còn từ Quảng Bình - Bình Thuận nhiệt độ trong ngưỡng 33 -35 độ, cục bộ có nơi cao hơn.

Tương tự, Tây Nguyên và Nam Bộ bắt đầu ngày nghỉ lễ với thời tiết dễ chịu, trời nắng nhẹ. Tuy nhiên, ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đang mạnh dần lên nên chiều và tối nay từ khoảng 15h trở đi mây giông sẽ kéo tới nhanh. Đặc biệt, khu vực phía Nam của Tây Nguyên, các tỉnh miền Đông Nam Bộ trong đó có TP.HCM sẽ có mưa giông mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mừa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết 1/9: Nắng đẹp ngày đầu nghỉ lễ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới