Thứ sáu, 29/03/2024 21:56 (GMT+7)

Dự báo thời tiết 19/11:Miền Trung tiếp tục mưa lớn, miền Bắc nắng hanh

Lam Vy -  Thứ sáu, 19/11/2021 07:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết 19/11, miền Bắc sáng có sương mù, ngày nắng hanh, chỉ lạnh sâu về đêm. Người dân các tỉnh miền Trung vật lộn với mưa triền miên và sạt lở đất.

Theo Thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia , từ tối qua đến tối nay (18/11), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to đến đặc biệt to (lượng mưa đo được từ 20h ngày 17/11 đến 20h ngày 18/11) như: Trà Leng (Quảng Nam) 325mm, Phước Năng (Quảng Nam) 236.4mm, Phổ Hòa (Quảng Ngãi) 236.4mm, Sông Hinh (Phú Yên) 177.2mm, Vạn Phước (Khánh Hòa) 147.8mm, …

 Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động yếu nên đêm nay (18/11), ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm/12h.

 Ngoài ra, đêm nay và ngày mai (19/11) ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá: Cấp 1

tm-img-alt

Các tỉnh miền Trung vật lộn với mưa triền miên và sạt lở đất. (Ảnh:Internnet)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 19/11:

Hà Nội: Có mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù; phía Nam đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết 19/11:Miền Trung tiếp tục mưa lớn, miền Bắc nắng hanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới