Thứ ba, 23/04/2024 17:27 (GMT+7)

Dự báo thời tiết 19/3: Miền Bắc tăng nhiệt, sắp nắng nóng 35 độ C

Song Lam -  Chủ nhật, 19/03/2023 08:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo từ 21 - 24/3, miền Bắc duy trì thời tiết ngày nắng, cục bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo nhiệt độ cao nhất những ngày này ở miền Bắc từ 34 - 36 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, các tỉnh miền Bắc, miền Trung có thể đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của mùa hè năm nay.

Dự báo tại miền Bắc, trong các ngày 18-19/3, vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ trời có mưa phùn, sương mù rải rác vào đêm và sáng.

Từ 20/3, miền Bắc hửng nắng, không mưa, nền nhiệt tăng dần. Từ 21-24/3, miền Bắc duy trì thời tiết ngày nắng, cục bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo nhiệt độ cao nhất những ngày này ở miền Bắc từ 34-36 độ.

Như hầu hết các đợt nắng nóng đầu mùa khác, tâm nóng sẽ tập trung ở các tỉnh Tây Bắc (Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình) cũng như vùng núi Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Thủ đô Hà Nội tuy không nằm trong tâm nóng, nhưng dự báo cũng sẽ có nắng nóng diện rộng trong tuần sau (21-23/3).

tm-img-alt
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Dự báo thời tiết hôm nay:

Khu vực Thủ đô Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Ngày 20/3, Hà Nội hửng nắng, nhiệt độ trong ngày dao động từ 23-30 độ C. Sang ngày 21/3, nhiệt độ tăng lên 24-33 độ C. Trong các ngày 22-24/3, nhiệt độ cao nhất của Hà Nội từ 34-35 độ C, trời nắng, có nơi nắng nóng, không mưa.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, riêng khu vực Tây Bắc 29-32 độ.

Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong hai ngày 19-20/3, tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất ngày mai từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Từ ngày 21-24/3, các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của mùa hè năm nay với nhiệt độ cao nhất có thể đạt 36-37 độ.

Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Dự báo hình thái thời tiết này còn duy trì nhiều ngày tới ở đây.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng miền Đông 34-36 độ. Dự báo nắng nóng còn kéo dài ở miền Đông Nam Bộ trongnhiều ngày tới.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết 19/3: Miền Bắc tăng nhiệt, sắp nắng nóng 35 độ C. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới