Thứ năm, 25/04/2024 07:48 (GMT+7)

Dự báo thời tiết 23/4: Miền Trung nắng nóng 39 độ

Lam Vy -  Thứ bảy, 23/04/2022 07:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 23/4, ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay (23/4), ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Từ ngày 24-27/4, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ và từ 25-27/4 ở phía Tây Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Riêng vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ.

tm-img-alt
Internet.

Từ ngày 25-26/4, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.  Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-16 giờ.

Khu vực Hà Nội, từ ngày 25-26/4, có khả năng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày 35-36 độ. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50-60%. 

Ngoài ra, từ nay đến ngày 28/4, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 23/4:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, riêng khu Tây Bắc 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. 

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, riêng vùng núi phía Tây 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. 

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết 23/4: Miền Trung nắng nóng 39 độ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành