Thứ sáu, 19/04/2024 22:35 (GMT+7)

Dự báo thời tiết 29/1: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm

MTĐT -  Chủ nhật, 29/01/2023 07:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết hôm nay 29/1 (tức mùng 8 Tết), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại. Nền nhiệt thấp nhất ở khu vực này từ 8-12 độ, vùng núi Bắc Bộ 5-8 độ

Dự báo thời tiết hôm nay 29/1

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay 29/1 (tức mùng 8 Tết), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại.

Nền nhiệt thấp nhất ở khu vực này từ 8-12 độ, vùng núi Bắc Bộ 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ.

tm-img-alt
Dự báo thời tiết hôm nay 29/1 (Ảnh minh họa).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ nay đến ngày mai (30/1), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời vẫn rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác, nhưng lượng mưa thấp. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Trên biển: Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10. Ở Huyền Trân và đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Ngày và đêm 30/01, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao 3,0-6,0m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước 29/1

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) ngày nắng, đêm không mưa. Phía Nam ngày mưa rải rác, đêm mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, phía Nam 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm mưa vài nơi. Phía Nam ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi có gió giật mạnh cấp 6-7. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, phía Nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, phía Nam 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, đêm mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

T.Anh

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết 29/1: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...