Thứ bảy, 20/04/2024 12:21 (GMT+7)

Dự báo thời tiết 31/1: Không khí lạnh tiếp tục tràn về, Miền Bắc rét đậm rét hại

Duy Anh -  Thứ hai, 31/01/2022 08:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong khi đó, một đợt không khí lạnh mới tiếp tục được tăng cường bổ sung xuống phía Nam.

Dự báo thời tiết 31/1, đợt không khí lạnh mới tiếp tục đổ bộ, các tỉnh, thành miền Bắc chìm sâu trong rét đậm, rét hại, vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Miền Trung mưa rào và giông vài nơi.

Trong khi đợt không khí lạnh rất mạnh đang tràn khắp các tỉnh, thành miền Bắc, Bắc và Nam Trung Bộ thì hôm nay (31/1), một đợt không khí lạnh mới tiếp tục được tăng cường bổ sung xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết; Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ.

Riêng khu vực Hà Nội không mưa. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định, đêm không mưa, ngày nắng nóng.

Những ngày tiếp theo, do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được bổ sung nên rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục kéo dài. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

tm-img-alt
Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 31/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên có nơi trên 21 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4 và mạnh dần lên. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất: 12-15 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất: 13-15 độ. Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 13-16 độ; phía Nam 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 20-23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ./.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết 31/1: Không khí lạnh tiếp tục tràn về, Miền Bắc rét đậm rét hại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ