Thứ năm, 18/04/2024 11:33 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 17/1: Bắc Bộ trời tiếp tục rét

MTĐT -  Thứ ba, 17/01/2023 08:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết hôm nay 17/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay (17/1) đến ngày mai, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét.

tm-img-alt
Dự báo thời tiết hôm nay 17/1 (Ảnh minh họa).

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ, vùng núi Bắc Bộ 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; khu vực Bắc Trung Bộ 11-14 độ; từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 14-17 độ.

Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh, thành thuộc khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.

Ngày và đêm 17/1, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-2,5 m, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5,5 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 3-5,5 m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết hôm nay 17/1 cho các vùng trên cả nước

Hà Nội không mưa, sáng sớm sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có thể xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, ven biển cấp 4. Trời rét. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-15 độ C, phía Nam 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 14-17 độ C, phía Nam 18-20 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Phía Nam đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi gió giật cấp 6-7. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ đêm không mưa, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

T.Anh

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết hôm nay 17/1: Bắc Bộ trời tiếp tục rét. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.