Thứ sáu, 19/04/2024 07:18 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 19/6: Bắc và Trung Bộ nắng nóng kéo dài

MTĐT -  Thứ sáu, 19/06/2020 05:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết hôm nay 19/6, nắng nóng gay gắt trên diện rộng kéo dài ở Bắc và Trung Bộ trong nhiều ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên hôm nay khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Thủ đô Hà Nội hôm nay, trời nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng hôm nay và ngày mai có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ thứ Bảy (20/6), nắng nóng tiếp tục gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, riêng khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt cao nhất 36-38 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay 19/6:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ.

Có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, riêng Nam Sơn La - Hòa Bình 35-37 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng trung du và đồng bằng 34-37 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày nắng, riêng trung du và đồng bằng có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết hôm nay 19/6: Bắc và Trung Bộ nắng nóng kéo dài. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.