Thứ sáu, 19/04/2024 07:26 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 23/2: Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét

MTĐT -  Thứ năm, 23/02/2023 08:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết hôm nay 23/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 23/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.

Từ ngày mai đợt không khí lạnh tăng cường mới sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6.

tm-img-alt
Dự báo thời tiết hôm nay 23/2 (Ảnh minh họa).

Đồng thời, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. 

Các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ C.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ hôm nay thời tiết duy trì nắng. Nắng sẽ xuất hiện sớm và kéo dài đến trưa chiều tạo cảm giác oi bức. Về chiều tối vài nơi xảy ra mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết hôm nay 23/2 chi tiết cho các vùng trên cả nước

Hà Nội

Thời tiết Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21- 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ; phía Nam có nơi trên 29 độ.

Tây Nguyên

Dự báo thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, miền đông có nơi trên 34 độ.

H.Hà

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết hôm nay 23/2: Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.