Thứ sáu, 19/04/2024 02:41 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 28/2: Bắc Bộ tăng nhiệt

MTĐT -  Thứ ba, 28/02/2023 07:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 28/2, Bắc Bộ tăng nhiệt, trưa chiều trời nắng. Tuy nhiên, nhiệt độ vẫn trong ngưỡng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 28/2, Bắc Bộ tăng nhiệt, trưa chiều trời nắng. Tuy nhiên, nhiệt độ vẫn trong ngưỡng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Trung Bộ nhiều nơi có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to. Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa từ hôm nay mưa bắt đầu giảm, các tỉnh thành có mưa rào rải rác. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

tm-img-alt
Dự báo thời tiết hôm nay 28/2 (Ảnh minh họa).

Khu vực Nam Bộ,  hôm nay áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ hoạt động với cường độ mạnh ảnh hưởng tới thời tiết Nam Bộ (đây là hình thái khiến trời ít mây, nắng).

Do đó thời tiết Nam Bộ mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, khu vực miền Đông và TP.HCM có nơi nắng nóng.

Nắng nóng kèm với tia cực tím ở mức gây hại rất cao khiến thời tiết miền Nam trở nên oi bức khó chịu. Ngoài ra, tia cực tím còn gây bỏng rát nếu tiếp xúc quá lâu.

Dự báo thời tiết hôm nay 28/2 chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Khu vực Hà Nội:

Có mây, không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 21-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ:

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Có mây, không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Phía Bắc có mây, không mưa, trưa chiều trời nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 12-15 độ, phía Nam 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận:

 Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc 3-4, riêng vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật trên cấp 6.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 25-27 độ; phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Tây Nguyên:

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Nam Bộ:

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-32 độ, riêng miền Đông 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

H.Hà

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết hôm nay 28/2: Bắc Bộ tăng nhiệt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.