Thứ bảy, 20/04/2024 00:14 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 8/4: Toàn miền Bắc trưa, chiều trời ấm dần

MTĐT -  Chủ nhật, 08/04/2018 09:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết đến trưa, chiều 8/4, toàn miền Bắc ấm dần lên, cao nhất tại thành phố Lạng Sơn; Thủ đô Hà Nội ở mức 22-25 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong đêm 7/4 và ngày 8/4, miền Bắc vẫn nằm trọn trong khối khí lạnh khô, Thủ đô Hà Nội đêm 7/4 rét 17 độ C, thành phố Lạng Sơn 13 độ C, thành phố Hải Phòng và Sơn La 14 độ C, còn lại phổ biến 15-17 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 8/4: Toàn miền Bắc trưa, chiều ấm dần. Ảnh minh họa: TTXVN.

Riêng Sa Pa (Lào Cai) đêm 7/4 giảm còn 2-3 độ C, vùng núi cao như Fansipan xuống quanh mức 0 độ C do cứ lên cao thêm 1.000 độ C, nhiệt độ sẽ hạ 5-6 độ C.

Đến trưa, chiều 8/4, toàn miền Bắc ấm dần lên, cao nhất tại thành phố Lạng Sơn, Hải Phòng lên mức 21 độ C; Sơn La 20 độ C; Điện Biên Phủ 22 độ C; Hà Giang 24 độ C; Thủ đô Hà Nội ở mức 22-25 độ C.

Vào đến miền Trung, không khí lạnh chỉ còn gây mưa to cho các tỉnh từ Quảng Bình - Quảng Ngãi đến hết sáng 8/4 với lượng 10-30mm, từ chiều 8/4, mưa giảm dần.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 8/4, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 50-92%. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 20-23 độ C; có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 45-93%. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 45-92%. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Độ ẩm từ 68-99%. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; phía Nam 17-20 độ C; cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào; phía Nam mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển cấp 3-4. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam 22-25 độ C; cao nhất 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-92%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 28-31 độ C. Thành phố Riêng Đà Lạt ngày lạnh 24 độ C, đêm rét 13 độ C.

Khu vực Nam bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C. Sang đầu tuần, dự báo nắng nóng sẽ quay lại khu vực này và mở rộng hơn.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết hôm nay 8/4: Toàn miền Bắc trưa, chiều trời ấm dần. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...