Thứ bảy, 20/04/2024 02:58 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 10/4: Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ nắng ấm

MTĐT -  Thứ sáu, 10/04/2020 05:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 10/4, Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc nên hôm nay (10/4), ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 10/4:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng các tỉnh đồng bằng, ven biển đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, phía nam 27 -30 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 10/4: Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ nắng ấm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...