Thứ năm, 25/04/2024 21:22 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 13/12: Không khí lạnh bao trùm miền Bắc

Lam Vy -  Thứ hai, 13/12/2021 09:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết hôm nay (13/12), không khí lạnh ảnh hưởng tới hầu hết các tỉnh miền Bắc, sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm dưới 8 độ C, mưa rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, sáng sớm nay (13/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết phía đông Bắc Bộ, một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo: Ngày và đêm nay (13/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

 Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày và đêm nay (13/12), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi có mưa nhỏ. Từ nay (13/12) đến hết ngày 14/12, do kết hợp với hoạt động của trường gió Đông trên cao nên khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi 9-12, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 15-18 độ.

 Trong đất liền ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc tiếp tục mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

tm-img-alt
Ngày và đêm nay (13/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ. (Ảnh:Internet)

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 13/12:

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, vùng núi 9 - 12 độ C, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc 15 - 18 độ C, phía Nam 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C.

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc 20 - 23 độ C, phía Nam 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 24 - 27 độ C; phía Nam 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 13/12: Không khí lạnh bao trùm miền Bắc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng