Thứ năm, 28/03/2024 15:23 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 13/3/2022: Bắc Bộ ấm dần lên, Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rải rác

MTĐT -  Chủ nhật, 13/03/2022 13:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 13/3, Bắc Bộ sáng sớm có thể xuất hiện mưa nhỏ mưa phùn ở một vài nơi, trời nồm ẩm. Trưa chiều nắng lên và nhiệt độ cao nhất khoảng 26 – 30 độ C. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác

tm-img-alt
Thời tiết Bắc Bộ ấm dần lên. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày 13/3/2022:

Thủ đô Hà Nội: nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C; riêng khu Tây Bắc 28-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng núi có mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, riêng phía Nam trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Bình Minh

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 13/3/2022: Bắc Bộ ấm dần lên, Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rải rác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Việt Nam nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa
Ngày 26/4, tại TP.HCM, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan về xây dựng kịch bản đàm phán cũng như kiến nghị xoay quanh Bản dự thảo số “0” sửa đổi của Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

Tin mới

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.