Thứ tư, 24/04/2024 21:04 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 14/12: Ngày hửng nắng, rét về đêm và sáng

MTĐT -  Thứ bảy, 14/12/2019 05:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 14/12, trời trở lại hanh khô vào ban ngày và trở rét về đêm. Còn đối với các đỉnh núi cao như Sa Pa, Mẫu Sơn vẫn đề phòng có băng giá và sương muối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (14/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông; vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2.0-3.0m; biển động. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Dự báo thời tiết ngày 14/12:

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 8-11 độ, có nơi trên 11 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, vùng núi 11 - 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 15-18 độ; phía Nam có nơi 18-20 độ Nhiệt độ cao nhất : 23 - 26 độ

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-30 độ; phía Nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 16- 19 độ, có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 14/12: Ngày hửng nắng, rét về đêm và sáng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.