Thứ sáu, 19/04/2024 07:20 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 14/7: Nắng nóng gay gắt tiếp tục kéo dài

MTĐT -  Chủ nhật, 14/07/2019 06:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nắng nóng chưa có dấu hiệu kết thúc tại nhiều nơi ở Bắc Bộ, trong khi Trung Bộ còn kéo dài nhiều ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày hôm nay, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên Hòa Bình, đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Các tỉnh Trung Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, thậm chí trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Đợt nắng nóng này ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ có thể kéo dài đến khoảng ngày 16-17/7, trong khi nắng nóng ở Trung Bộ khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Chỉ số tia UV tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM ở mức gây hại rất cao với cơ thể con người.

Đêm nay khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông. Các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng khả năng mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/12 giờ, có nơi trên 80mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 14/7:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Hòa Bình có mây, trời nắng nóng; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 đến 33 độ, riêng Hòa Bình 34-36 độ, có nơi trên 36oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, vùng núi ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to; riêng trung du và đồng bằng có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 - 29oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 đến 33 độ, riêng đồng bằng 34-36 độ, có nơi trên 36 oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 27 - 30oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 47 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 35 đến 38 độ, phía Bắc có nơi trên 39 oC

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 oC

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 28 - 30oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 oC

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 14/7: Nắng nóng gay gắt tiếp tục kéo dài. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.