Thứ sáu, 26/04/2024 00:24 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 17/10: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển lạnh

Lam Vy -  Chủ nhật, 17/10/2021 09:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày hôm nay (17/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Không khí ảnh hưởng tới Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

 Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, sáng sớm nay (17/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo: Ngày hôm nay (17/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp ngay trên vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay (17/10) đến ngày 18/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to; ở Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ nay đến ngày 18/10, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn), khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh.

         Khu vực Hà Nội: Không mưa; từ gần sáng ngày mai (18/10) có lúc có mưa, mưa rào. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ. 

Miền Trung mưa lớn

Đêm qua (16/10), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đã có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 16/10 đến 03h ngày 17/10) như: Kỳ Lạc (Hà  Tĩnh) 126mm, Đa Krông (Quảng Trị) 104.2mm, Lộc Trì (Thừa Thiên Huế) 286.8mm, Phước Năng (Quảng Nam) 204.8mm, Phổ Hòa (Quảng Ngãi) 204.8mm, Nhơn Hưng (Bình Định) 208.2mm, Vạn Thạnh (Khánh Hòa) 82mm,…

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp ngay trên vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ sáng sớm nay (17/10) đến ngày 18/10 ở khu vực Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to:

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có tổng lượng mưa từ 150-300mm, cục bộ có nơi trên 350mm;

- Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai có tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở Trung Bộ: Cấp 2.

tm-img-alt
Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 17/10:

Hà Nội mưa vài nơi; từ gần sáng ngày mai có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng từ gần sáng ngày mai có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào ở phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An); phía Nam mưa to đến rất to và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, riêng Thanh Hóa có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa to đến rất to và dông ở phía Bắc; phía Nam ngày mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác dông; đêm mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc có gió đông bắc đến đông, phía Nam có gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to; riêng phía Bắc (KonTum và Gia Lai) ngày mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 17/10: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển lạnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.