Thứ tư, 24/04/2024 13:39 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 17/7: Nắng nóng mở rộng ở miền Bắc

MTĐT -  Thứ tư, 17/07/2019 11:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 17/7 từ ngày 18/7, nắng nóng có khả năng mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ; nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Bão Danas có khả năng mạnh thêm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, vào hồi 01 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-dông  (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Bắc đảo Lu-dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 01 giờ ngày 19/7, vị trí tâm bão ở khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 120,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Tây Nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 01 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão ở khoảng 25,1 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 72 đến 84 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây cơn bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa; từ chiều nay gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão trên khu vực Đông Bắc Biển Đông: cấp 3.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (17/7), trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2.0-4.0m. Biển động.

Tin nắng nóng ở Bắc và Trung Bộ

Ngày hôm qua (16/7), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.    

Ngày hôm nay (17/7), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Sơn La, Hòa Bình và các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ; khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (17/7), trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ.

Từ ngày 18/7, nắng nóng có khả năng mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ; nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết ngày 17/7:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Sơn La và Hòa Bình ngày có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 344 độ, riêng Sơn La và Hòa Bình 35 - 37oC

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng đồng bằng và trung du ngày có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 59 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC

Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, đồng bằng và trung du 35 - 37oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30oC

Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, phía Bắc có nơi trên 37oC

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 61 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 29oC

Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37oC

PV (TH)

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 17/7: Nắng nóng mở rộng ở miền Bắc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.