Thứ sáu, 19/04/2024 07:22 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 17/8: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối mưa dông

MTĐT -  Thứ ba, 17/08/2021 09:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết 17/8, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 35 độ; chiều tối và đêm có mưa rào kèm dông rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, đêm hôm qua và sáng sớm hôm nay (17/8), ở khu vực vùng núi và khu Đông Bắc Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 19h ngày 16/8 đến 03h ngày 17/8) như: Việt Lâm (Hà Giang) 70.0mm, Tuyên Quang 80.0mm, Lam Vỹ (Thái Nguyên) 61.2mm, Bằng Luân (Phú Thọ) 95.4mm, Thanh Mai (Bắc Kạn) 59.4mm, Mường Chiềng (Hòa Bình) 65.4mm, Tân Xuân (Sơn La) 45.8mm, Hưng Đạo (Cao Bằng) 48.1mm,…

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên trong ngày và đêm nay (17/8), ở khu vực vùng núi và khu Đông Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Bắc Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 35 độ; chiều tối và đêm có mưa rào kèm dông rải rác. (Ảnh:Internet).

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 17/8:

Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ; cao nhất 33-35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 34 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và khu Đông Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ; cao nhất 32-35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ; cao nhất 35-37 độ, phía Nam có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất Phía Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ; phía Nam 31-34 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 17/8: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối mưa dông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.