Thứ năm, 25/04/2024 01:48 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 17/8: Bắc Bộ tiếp tục mưa rào trên diện rộng

MTĐT -  Thứ bảy, 17/08/2019 07:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 17/8 ngày và đêm nay Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay (17/8), hội tụ gió lên đến mực 5000m còn duy trì trên khu vực Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5000m nên ngày và đêm nay (17/8) ở Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h).

Khu vực Hà Nội: Trong ngày và đêm nay (17/8) có lúc có mưa rào và dông.

Mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Trung Bộ, ngày hôm nay (17/8), do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Từ ngày mai (18/8), nắng nóng lại có xu hướng mở rộng ra các tỉnh ven biển Trung Bộ và còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết ngày 17/8:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đô ẩm từ 53 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 44 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC

Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37oC

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32oC

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34oC

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 17/8: Bắc Bộ tiếp tục mưa rào trên diện rộng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành