Thứ sáu, 29/03/2024 20:05 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 18/3: Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ và sương mù rải rác

Lam Vy -  Thứ sáu, 18/03/2022 08:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo hôm nay, 18/3, ở khu vực Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 18/3, Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời lạnh về đêm và sáng sớm. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, có nơi hơn 32 độ C.

Dự báo hôm nay, 18/3, ở khu vực Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất 24-28 độ C; riêng khu vực Tây Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, nền nhiệt cao hơn 29-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C.

Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông nên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên 29-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C; Nam Bộ có nơi nắng nóng hơn 34 độ C.

Dự báo hôm nay, 18/3, chỉ số UV cực đại tiềm năng tại các tỉnh, thành phố trên cả nước phổ biến ở mức nguy cơ gây hại rất cao (7,6-10,5), riêng Hà Nội ở mức cao (6,0-7,4).

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 18/3:

Hà Nội sáng và đêm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, khu vực Tây Bắc 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ sáng và đêm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 18/3: Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ và sương mù rải rác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới