Thứ năm, 25/04/2024 19:28 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 20/9: Mưa lớn trên cả nước, đề phòng lốc sét

Hoài Thu -  Thứ hai, 20/09/2021 08:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ xuất hiện mưa dông, có nơi mưa rất to gây ra nguy cơ gió lốc, lũ quét, sạt lở rất lớn.

Mưa lớn và cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở vùng núi Bắc Bộ

Đêm qua và sáng sớm nay (20/9), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 19h ngày 19/9 đến 02h ngày 20/9) như: Tân Uyên (Lai Châu) 92.6mm, Bắc Hà (Lào Cai) 84.6mm, Lục Yên (Yên Bái) 92.4mm, Vị Xuyên (Hà Giang) 72.4mm, Thuận Châu (Sơn La) 52.2mm,…

 Dự báo, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến 5000m nên ngày hôm nay (20/9), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-80mm, riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có nơi trên 90mm (thời gian mưa lớn tập trung vào sáng). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Mưa lớn ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ :

Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế.

 Ngày hôm qua (19/9), ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 07h đến 20h ngày 19/9) như Tam Kỳ (Quảng Nam) 66.4mm, Sơn Hà (Quảng Ngãi) 84.2mm, Hoài Nhơn (Bình Định) 65.6mm, Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) 54.5mm, Cát Tiên (Lâm Đồng) 73mm, Tây Ninh 76.0mm, Trần Văn Thời (Cà Mau) 66.6mm, Giồng Riềng (Kiên Giang) 72.4mm,…

 Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 11-14 độ vĩ Bắc hoạt động mạnh nên từ nay đến ngày 21/9, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Ở khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 40-70mm/24h, có nơi trên 90mm/24h (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và tối).

tm-img-alt

Khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ xuất hiện mưa dông, có nơi mưa rất to gây ra nguy cơ gió lốc, lũ quét, sạt lở rất lớn. (Ảnh:Internet).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 20/9:

Hà Nội có lúc mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ ngày mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều và đêm phía Bắc mưa rào và dông rải rác, phía Nam mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 2-3. Dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 20/9: Mưa lớn trên cả nước, đề phòng lốc sét. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.