Thứ năm, 25/04/2024 12:13 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 21/1: Mưa rét bao trùm miền Bắc

Lam Vy -  Thứ sáu, 21/01/2022 08:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các tỉnh miền Bắc duy trì hình thái thời tiết trời rét, vùng núi có nơi rét đậm kèm mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Ngày và đêm qua (20/01), ở Bắc Bộ đã có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao nên từ nay (21/01) đến ngày 22/01, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60mm/24h, có nơi trên 60mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khu vực Hà Nội: Từ nay (21/01) đến ngày 22/01, có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.

tm-img-alt
Ảnh:Internet

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 21/1:

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16 - 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 19 - 22 độ C, phía Nam 22 - 25 độ C.

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3, phía Nam cấp 3 - 4. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc 19 - 22 độ C, phía Nam 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 25 - 28 độ C, phía Nam 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 21/1: Mưa rét bao trùm miền Bắc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới