Thứ bảy, 20/04/2024 15:49 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 21/1/20023: Miền Bắc tiếp tục rét khô

An Hạ -  Thứ bảy, 21/01/2023 06:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/1, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc vẫn trong tình trạng suy yếu thêm, miền Bắc tiếp tục rét khô.

tm-img-alt
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại, miền Nam ngày nắng, đêm không mưa.

Dự báo chi tiết thời tiết miền Bắc ngày và đêm 21/1:

Khu vực Hà Nộinhiều mây, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm về sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm về sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; gió nhẹ. Trời rét, vùng cao rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ cao nhất tăng lên 18-20 độ C, riêng khu Tây Bắc có địa phương cao trên 21 độ C, vùng núi 12-14 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ C, vùng cao 7-9 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm về sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; gió nhẹ. Trời rét, vùng cao rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ cao nhất tăng lên 19-21 độ C, vùng núi 13-15 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ C, vùng cao 9-11 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 13-16 độ, phía Nam 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào vài nơi; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 24-27 độ. Khu vực phía Nam nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ; cao nhất 28-31 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 21/1/20023: Miền Bắc tiếp tục rét khô. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ