Thứ sáu, 29/03/2024 18:48 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 2/3: Bắc Bộ & Bắc Trung Bộ mưa, trời rét

MTĐT -  Thứ ba, 02/03/2021 08:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ sáng 2/3, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ mưa phùn, Hà Nội trở rét, nhiệt độ chỉ còn 16-18°C, miền núi phía Bắc có nơi chỉ còn 14°C.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, đêm hôm qua (1/3), không khí lạnh tác động đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc và khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Tại trạm Bạch Long Vĩ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo ngày và đêm nay (2/3), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày hôm nay có mưa vài nơi, đêm có mưa và mưa nhỏ; các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh trời lạnh.

Ngày hôm nay gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ gây mưa. (Ảnh: VTC News).

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 2/3:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, riêng khu vực Tây Bắc 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét; nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, cao nhất 19-22 độ. Trong khi đó, khu vực phía Nam nhiệt độ trong khoảng từ 20-26 độ.

Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 2/3: Bắc Bộ & Bắc Trung Bộ mưa, trời rét. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới